Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, giá trị ròng trung bình các hộ gia đình và điểm trung bình phân biệt giàu nghèo Mỹ đã điều chỉnh lạm phát, hạ từ 126.400 USD trong năm 2009 xuống còn 77.300 USD vào năm 2010. Nguyên nhân xu thế giảm này, theo FED, là do sự sụp đổ trên thị trường nhà đất và tình trạng thất nghiệp tăng cao khiến thu nhập của người dân thấp dần.
FED nhận định hầu hết các gia đình đều chịu tác động của đại suy thoái, song chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là các hộ trung niên gồm thành viên độ tuổi phạm vi 35-44. Giá trị ròng trung bình của nhóm này, bằng tổng tài sản trừ nợ, giảm tới 54%, hiện còn 42.100 USD từ năm 2007-2010. Chỉ 47,6% gia đình cho biết họ tiết kiệm được tiền trong năm 2010.
Thu nhập trung bình, đã điều chỉnh lạm phát, của các gia đình Mỹ giảm từ 49.600 USD năm 2007 xuống còn 45.800 USD trong năm 2010. Tuy nhiên, các dữ liệu quý mới đây từ FED cho thấy, giá trị ròng của người dân Mỹ tăng lên đáng kể giai đoạn sau năm 2010 khi thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại. Nhiều người đã có việc làm và giá nhà đất ổn định tại nhiều nơi trên nước Mỹ.
Tới quý I/2012, giá trị ròng người dân Mỹ tăng nhiều nhất trong vòng 7 năm qua. Dù vậy, FED nhận xét, sự giàu có trong các gia đình Mỹ điển hình vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khủng hoảng.
(Theo DVT)