"Một số người vẫn huyễn hoặc rằng tư cách thành viên NATO sẽ cải thiện an ninh châu Âu. Thực tế, họ nên hiểu rằng thành viên mới của khối thù địch này sẽ trở thành mục tiêu chính đáng cho các biện pháp trả đũa của Nga, trong đó có biện pháp quân sự", Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev hôm 28/3 ra tuyên bố.
Ông Tatarintsev cũng cho rằng Thụy Điển không phải trở nên an toàn hơn mà đang "tiến một bước tới vực thẳm" khi tìm cách gia nhập NATO. "Sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập, tổng chiều dài biên giới giữa Nga và NATO sẽ tăng gần gấp đôi", ông nói thêm.

Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev dự sự kiện ở Stockholm năm 2021. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ngày 29/3 cho biết "Bộ Ngoại giao sẽ triệu tập Đại sứ Nga để đưa ra tuyên bố rõ ràng về nỗ lực gây ảnh hưởng trắng trợn này".
"Chính sách an ninh của Thụy Điển được xác định bởi Thụy Điển chứ không phải ai khác", Ngoại trưởng Billstrom cho hay.
Thụy Điển cùng Phần Lan từ bỏ chính sách không liên minh quân sự kéo dài hàng thập kỷ và nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái, sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Thụy Điển đã được 28/30 thành viên NATO chấp thuận, trong khi Phần Lan còn cửa ải duy nhất là Ankara.
Nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển vấp phải sự phản đối từ Hungary, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, sau loạt tranh cãi ngoại giao. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc cả hai quốc gia, đặc biệt là Thụy Điển, quá mềm mỏng với các nhóm họ coi là tổ chức khủng bố hoặc các mối đe dọa hiện hữu đối với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các nhóm người Kurd.
Stockholm vẫn hy vọng có được tư cách thành viên trước hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Vilnius, Litva vào tháng 7.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng cảnh báo việc Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực và gây suy giảm khả năng phán đoán tình hình của các bên. "Họ không nên ảo tưởng rằng Nga sẽ dễ dàng làm ngơ trước điều đó", ông Ryabkov cho hay.
Huyền Lê (Theo AFP, AP)