- Trao giải cuộc thi New Zealand - Chân trời mới
"Thổ dân Maori ở New Zealand có một câu ngạn ngữ nổi tiếng Điều gì quan trọng nhất trên thế giới này? Đó là con người, là con người, là con người", đây cũng chính là điều Đại sứ Manning muốn lấy làm tinh thần chủ đạo trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 40 năm Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.
Thông qua các hoạt động đa dạng, New Zealand muốn "chạm vào trái tim” người dân Việt Nam thông qua hình ảnh về đất nước New Zealand, kể "Câu Chuyện New Zealand” ở Việt Nam với chủ đề “Những tấm lòng hào hiệp; Những trí tuệ rộng mở; Những khoảng không bao la”, ông Manning cho biết.
Hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ song phương vào ngày 19/6/1975. New Zealand lập đại sứ quán tại Hà Nội và tổng lãnh sự quán tại TP HCM năm 1995, Việt Nam mở đại sứ quán tại New Zealand vào năm 2003. Hai bên ký các thỏa thuận quan trọng như Hiệp định hợp tác toàn diện giữa New Zealand và Việt Nam vào 2009 và Hiệp định tự do thương mại ASEAN – Australia – New Zealand vào 2010.
Đại sứ Manning cho rằng việc đánh giá sự phát triển của tình hữu nghị giữa hai nước cần phải xét từ khía cạnh mang tính con người, nhìn vào những gì đang gắn kết người dân của hai quốc gia chúng ta một cách rõ ràng và có ý nghĩa trực tiếp. New Zealand bắt đầu hợp tác giáo dục với Việt Nam với các học bổng Colombo Plan vào thập niên 60 – 70 và hiện nay vẫn tiếp tục.
"Tôi rất tự hào vì New Zealand đã giúp nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trải nghiệm cuộc sống tại New Zealand, lĩnh hội một nền giáo dục tiên tiến và trở thành những người luôn ủng hộ New Zealand tại Việt Nam khi trở về", ông Manning nói.
Người dân New Zealand và người dân Việt Nam đều cùng có những trải nhiệm cá nhân trong những chuyến du lịch và tiêu dùng các sản phẩm của hai nước. Chỉ riêng trong năm ngoái hơn 30.000 người dân New Zealand đã đến thăm Việt Nam. Người dân Việt Nam đang ngày càng quen thuộc với các sản phẩm của New Zealand như sữa, táo, quả kiwi và rượu vang New Zealand. Ngược lại, người tiêu dùng New Zealand cũng biết đến nhiều hơn các sản phẩm của Việt Nam như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, đồ may mặc, điện thoại di động và các loại quả nhiệt đới.
Bên cạnh đó, chương trình viện trợ phát triển dài hạn của New Zealand dành cho Việt Nam với tổng ngân sách lên tới 30 triệu USD trong ba năm qua, đã và đang đem lại nhiều lợi ích thực tế và bền vững cho người dân Việt Nam.
Theo Đại sứ Manning, lễ khởi động các hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ hai nước diễn ra đúng vào dịp Quốc khánh New Zealand (Ngày Waitangi). Hôm nay là ngày kỷ niệm 175 năm lễ ký kết Hiệp ước Waitangi giữa thổ dân Maori và Hoàng Gia Anh. Hiệp ước này là nền tảng cho mối quan hệ vững bền giữa người Mao-ri và các cộng đồng dân cư khác của New Zealand.
Trong năm nay, New Zealand sẽ tổ chức triển lãm giáo dục và văn hóa tại một số thành phố ở ba miền của Việt Nam, dự án hợp tác thời trang đặc biệt giữa các sinh viên chuyên ngành thời trang của New Zealand và Việt Nam, đầu bếp nổi tiếng người New Zealand cũng sẽ có chuyến thăm Việt Nam để giới thiệu các món đặc sản của New Zealand.
"Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể thuyết phục nhiều người Việt Nam đến thăm đất nước của chúng tôi. Trong 2015 người dân Việt Nam sẽ có nhiều dịp để nghe về New Zealand", đại sứ nói.
"Năm kỷ niệm không chỉ là cơ hội để chúng ta ghi nhận những hợp tác thành công giữa hai quốc gia, nhưng quan trọng hơn, là cơ hội để chúng ta tập trung vào việc tiếp tục mở rộng hợp tác trong những năm tới. Dù hợp tác giữa hai quốc gia chúng ta đang phát triển tốt đẹp, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa trong các lĩnh vực chính trị, du lịch, giáo dục, thương mại và đầu tư hai chiều”, ông Manning cho biết trong buổi họp báo hôm qua. Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung cũng đồng tình tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn nhiều. "Việt Nam mong muốn New Zealand trở thành đối tác của Việt Nam lớn hơn nữa, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, và nông nghiệp nhằm mang lại sự phát triển và thịnh vượng chung cho cả hai nước”, thứ trưởng nói. New Zealand và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong các đàm phán thương mại quốc tế, và đều là thành viên của các đàm phán trong Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). |
Việt Anh