Máy bay vận tải quân sự C 17 của Australia đến TP HCM ngày 30/9. Ảnh: Thành Nguyễn.
"Australia và Việt Nam đều nhất trí rằng đây là lúc Việt Nam đóng góp vào việc bảo đảm an ninh trên thế giới. Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là điều rất quan trọng", Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick trao đổi với một số phóng viên tại Hà Nội, nhân dịp Australia điều máy bay vận tải C17 đến TP HCM, hỗ trợ Việt Nam chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 đến Nam Sudan vào ngày 1/10.
Ông Chittick cho biết Australia là nước đầu tiên hợp tác với Việt Nam trong vận chuyển lực lượng gìn giữ hòa bình (LLGGHB) ra nước ngoài. "Chúng tôi rất vinh dự khi là đối tác của Việt Nam trong hoạt động này", ông nói.
Theo kế hoạch, C17, máy bay vận tải lớn nhất của Australia, sẽ giúp Việt Nam đưa 63 quân nhân và 64 tấn thiết bị sang Nam Sudan. Hoạt động này chia làm hai đợt vào đầu và giữa tháng 10.
"Đây là minh chứng rõ ràng về hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Hai bên hợp tác sâu sắc và có lòng tin lớn với nhau", Đại sứ Australia nói, cho biết hai nước đang kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm hợp tác quốc phòng.
Trong số các trang thiết bị của Việt Nam được đưa sang Nam Sudan lần này có một xe cứu thương và một máy phát điện công suất 330 KVA do Australia tặng cho Việt Nam từ năm ngoái. Xe cứu thương thứ hai sẽ được sử dụng trong việc triển khai LLGGHB của Việt Nam trong tương lai.
Ông cho biết trong nhiều năm qua, Australia tập trung hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các quân nhân Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình. Thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy các mặt hợp tác này. Canberra cũng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.
Đại sứ cho rằng Việt Nam đang đóng góp vào bảo đảm an ninh dọc bờ biển Việt Nam và Australia ủng hộ mạnh mẽ việc này. Australia đã điều tàu chiến đến thăm Việt Nam, đi qua các vùng biển tuân theo luật pháp quốc tế. Tại Biển Đông, các tàu chiến và máy bay của Australia hoạt động thường xuyên như ở các khu vực khác.
"Các hoạt động này thể hiện mức độ nghiêm túc của Australia đối với các quyền tự do hàng hải. Đây là quyền rất quan trọng với Australia, với Việt Nam và với tất cả các thành viên của UNCLOS", ông Chittick nói.
Nhắc đến việc Australia mời Trung Quốc tham gia Kakadu, cuộc diễn tập hàng hải lớn nhất vừa qua, Đại sứ Australia cho biết nước này hợp tác với Trung Quốc theo cách mà nhiều nước, gồm Việt Nam thực hiện. Hợp tác là cách tốt nhất để bảo đảm an ninh và thịnh vượng cho khu vực.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các nước, với các đối tác và bạn bè. Khi nào có bất đồng, như với việc quân sự hóa ở Biển Đông, thì chúng tôi nêu rõ quan điểm của mình", Đại sứ nói.
Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick. Ảnh: Giang Huy.