![]() |
|
Cỏ tái sinh trên các sườn dốc có ngăn bê tông. |
Đất giàu dinh dưỡng được giữ lại trên mỗi gờ bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại cây cỏ phát triển, tạo màu xanh cho đất. Sau một thời gian, tuỳ theo khả năng tái tạo độ phì của từng vùng và sự phát triển của các loại thực vật mà các loại cây rừng có thể phát triển, chấm dứt vĩnh viễn quá trình rửa trôi.
Biện pháp này đã được Đài Loan áp dụng thành công sau sự thất bại của hàng loạt các phương pháp khác.
Là một hòn đảo có đến 2/3 diện tích là đồi núi, chủ yếu là các đồi núi rất dốc và phải hứng chịu những trận bão nhiệt đới mạnh, xói mòn ở Đài Loan diễn ra ác liệt. Từ năm 1964, người ta đã triển khai nhiều dự án nhằm bảo vệ các vùng đồi như các dự án trồng rừng, đắp đập hạn chế dòng chảy…
Mặc dù đạt được kết quả khả quan ở nhiều vùng đất, nhưng đối với những nơi có độ dốc lớn vốn đã bạc màu vì bị xói mòn mạnh trong nhiều năm, các biện pháp này hầu như không hiệu quả. Cây cỏ phát triển rất chậm chạp, thậm chí không trụ lại được vì đất thiếu dinh dưỡng, không được che phủ nên vẫn bị rửa trôi sau mỗi trận mưa.
Nhờ biện pháp sáng tạo này, quá trình xói mòn đã được hạn chế tối đa. Dù với chi phí khá cao, nhưng hiệu quả của nó là rất lớn. Đây có thể là một kinh nghiệm hay cho những vùng tương tự ở Việt Nam, nhất là miền Trung.
(Theo KH&ĐS, 13/7)
