Đại hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, như thực hiện chiến lược mới 2011 - 2015 của MB, tổ chức niêm yết trên sàn HOSE… với tỷ lệ đồng ý trên 90%. Ngoài ra, đại hội cũng thông qua chủ trương MB chuyển trụ sở chính tại Hà Nội, từ số 3 Liễu Giai sang 21 Cát Linh - Hà nội.
Năm 2010, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của MB đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. MB là một trong năm ngân hàng TMCP có tổng tài sản, lợi nhuận cao, và là một trong ba ngân hàng có tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) đạt 29,02%, tỷ lệ nợ xấu thấp là 1,26%. Cũng trong năm 2010, MB đạt mức lợi nhuận trước thuế là 2.288 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 52% so với 2009. Bên cạnh đó, MB cũng đã mở chi nhánh đầu tiên tại Lào, nâng tổng số điểm giao dịch lên 140 năm 2010.
![]() |
Năm 2011, MB đặt mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế từ 14% đến 37% so với năm 2010. Đặc biệt, một số chỉ tiêu ở mức khá cao, như vốn điều lệ đạt 10.000 tỷ đồng (tăng 37% so với 2010); tổng tài sản riêng ngân hàng đạt 147.000 tỷ đồng (tăng 36%); lợi nhuận trước thuế đạt 2.915 tỷ đồng (tăng 24%). Kết thúc quý I/2011, MB đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo tiến độ 25-29%, dư nợ tín dụng tăng 6%, cho vay phi sản xuất 17%.
Để đạt được mục tiêu năm 2011, Đại hội đồng cổ đông MB đã nhất trí với những giải pháp mà Ban lãnh đạo MB đưa ra: Nhóm giải pháp chiến lược; nhóm giải pháp kinh doanh; nhóm giải pháp về tổ chức - nhân sự - công nghệ; nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng và nhóm giải pháp về thương hiệu.
Đại hội cũng nhất trí với việc bầu Trung tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Trung tướng Trương Quang Khánh (Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - nguyên Chủ tịch HĐQT MB, đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương phân công nhiệm vụ khác). Đại hội cũng bầu bà Trần Thị Kim Thanh, đại diện góp vốn của Vietcombank là thành viên của Hội đồng Quản trị MB.
(Nguồn: MB)