![]() |
Không họp được, các cổ đông lục tục chở bàn ghế ra về. |
Những người lạ mặt này giật phá phông màn, khẩu hiệu. Bà Mai Thị Khánh, Chủ tịch HĐQT công ty, thì cho rằng không thể tiến hành đại hội được vì còn phải thực hiện các phán quyết của tòa. Công an Hà Nội, Cảnh sát 113, Công an phường Quán Thánh đã phái lực lượng đến bảo vệ trật tự. Song cuối cùng, đại hội cổ đông vẫn không thể bắt đầu được.
Rắc rối ở Hữu Nghị bắt nguồn từ tranh chấp trong việc chuyển nhượng cổ phần của công ty ra ngoài. Những cổ đông đã đồng ý bán cổ phần của mình đòi hủy việc mua bán, với lý do thủ tục chuyển nhượng do Chủ tịch HĐQT Mai Thị Khánh thực hiện là trái pháp luật. Đôi bên ra tòa và TAND Tối cao ra bản án phúc thẩm, tuyên hủy một số hợp đồng chuyển nhượng, một số khác đôi bên phải hoàn tất thủ tục.
Anh Lê Hồng Sơn, cổ đông của Hữu Nghị từ khi đơn vị này được cổ phần hóa, cho biết, anh vẫn giữ nguyên cổ phần của mình và đang bị hai bên tranh chấp lôi kéo. “Nhưng cứ thế này thì chỉ có người lao động thiệt. Khách sạn đã bị đóng cửa hơn 2 năm nay rồi vì cãi cọ nội bộ. Nhân viên thì không việc làm, không lương” - anh Sơn nói. Theo anh, cơ quan chức năng cần sớm hướng dẫn các bên thực hiện bản án. Nêu không, tòa cứ tuyên lửng lơ là yêu cầu các bên tranh chấp “hoàn tất thủ tục” chuyển nhượng cổ phần rồi để đó, thì chưa biết bao giờ công ty này mới hoạt động trở lại.
Nghĩa Nhân
Theo dòng sự kiện:
Bản án lửng lơ cho vụ tranh chấp cổ phần Hữu Nghị (10/1)
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án Hữu Nghị (15/11)
Doanh nghiệp cổ phần hóa quan tâm đến vụ án Hữu Nghị (15/11)
Khách sạn Hữu Nghị - bài học xương máu sau cổ phần hóa (26/8)
Vụ kiện ở Công ty cổ phần Hữu Nghị: Cả hai đều thua (19/6)
Một công ty - hai hội đồng quản trị (15/6)