Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, đối với tổ hợp xét tuyển truyền thống của Đại học Y Hà Nội là B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) qua đợt thi lần thứ nhất, 852 thí sinh đạt 28 - 30 điểm. Trong đó, 140 thí sinh đạt 29 - 30 điểm, 712 thí sinh đạt 28 - 29 điểm.
PGS.TS. Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Đại học Y Hà Nội, chia sẻ: "Căn cứ vào kết quả thi cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực, điểm trúng tuyển các ngành đào tạo năm 2020 sẽ có xu hướng cao hơn so với năm 2019, khoảng 2 - 3 điểm mỗi ngành. Riêng đối với ngành Bác sĩ Y khoa có khả năng tiệm cận với ngưỡng điểm chuẩn kỷ lục năm 2017 là 29,25 điểm".

Chương trình "Tư vấn điểm chuẩn và điều chỉnh nguyện vọng năm 2020" của Đại học Y Hà Nội.
Ngoài ra, năm nay, với phổ điểm chuẩn cao thì khoảng cách chênh lệch giữa các ngành đào tạo của trường sẽ được thu hẹp lại. Từ năm 2015, khoảng cách giữa ngành Bác sĩ Y khoa và Bác sĩ Răng Hàm Mặt chênh lệch 0,4 - 0,5 điểm, giữa các hệ đào tạo cử nhân chênh lệch tối đa không quá 4 điểm.
Năm nay, khi xét tuyển, trong trường hợp thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau, trường sẽ xét tuyển thí sinh theo thứ tự nguyện vọng. Đó là căn cứ vào ưu tiên nguyện vọng và kết quả học tập 3 năm THPT của thí sinh.
PGS.TS. Lê Đình Tùng cho biết năm nay, có tổng 10.142 chỉ tiêu tuyển sinh khối ngành sức khỏe dành cho 8 trường trên cả nước. Trong đó, ngành Y khoa của Đại học Y Hà Nội có 400 chỉ tiêu. Ngoài cơ sở chính tại Hà Nội, cơ sở thứ hai tại phân hiệu Thanh Hóa có 100 chỉ tiêu đào tạo hệ Bác sĩ và 70 chỉ tiêu cho ngành Điều dưỡng đối với kỳ tuyển sinh 2020. Theo quy định điểm xét tuyển sinh tại phân hiệu, điểm của thí sinh không được thấp dưới ngưỡng 3 điểm so với ngành được đào tạo tại cơ sở chính. Trong những năm gần đây, điểm chênh lệch giữa phân hiệu Thanh Hóa và cơ sở chính tại Hà Nội khoảng 2 - 2,4 điểm và năm nay dự kiến không thay đổi.
Bên cạnh đó, trường dành 25% tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho mỗi ngành đào tạo. Tuy nhiên, con số đăng ký và trúng tuyển không nhiều do điều kiện yêu cầu khó. Cụ thể, đối với ngành Bác sĩ Y khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt, thí sinh phải đạt giải nhất các cuộc thi giỏi quốc gia môn Toán, Hóa, Sinh, Vật lý, tiếng Anh hoặc tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Thí sinh thuộc đội tuyển do Bộ Giáo dục và đào tạo triệu tập cử đi thi Khoa học kỹ thuật quốc tế, có điểm IELTS từ 6.0 trở lên, phải báo cáo đề tài khoa học bằng tiếng Anh trước Hội đồng tuyển sinh nhà trường mới được xét tuyển thẳng.
Hiện Đại học Y Hà Nội đã công bố danh sách 94 hồ sơ được xác nhận xét tuyển thẳng. Trong đó, ngành Y khoa cơ sở chính tại Hà Nội có 60 hồ sơ; Y khoa phân hiệu Thanh Hóa có 14 hồ sơ; ngành Khúc xạ nhãn khoa có 6 hồ sơ; Kỹ thuật xét nghiệm y học có 6 hồ sơ; Y học cổ truyền có 2 hồ sơ; Răng Hàm Mặt, ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dinh dưỡng và Điều dưỡng, mỗi ngành có một hồ sơ. Thí sinh trúng diện tuyển thẳng phải nộp bản chính các giấy tờ theo yêu cầu của trường trước ngày 28/8.
Đặc biệt năm nay, Đại học Y Hà Nội cộng 5 điểm dành cho giải Nhất, 4 điểm dành cho giải Nhì, 3 điểm cho giải Ba, 2 điểm đối với giải Khuyến khích. Và một điểm với những thí sinh nằm trong thành phần của đội tuyển cấp tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh. Hiện trường nhận được 196 hồ sơ đăng ký.
PGS.TS. Lê Đình Tùng cho biết, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm 2020, Trường Đại học Y Hà Nội dành 3 chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho thí sinh ở các trường dự bị dân tộc, yêu cầu phải có điểm thi đại học năm 2019 từ 21 điểm đối với ngành đào tạo Bác sĩ, 18 điểm đối với ngành đào tạo Cử nhân, kết quả học tập ở trường dự bị dân tộc môn Toán, Hóa học, Sinh học từ 8 điểm trở lên và đã có 3 hồ sơ trúng tuyển trong năm nay.
Năm học 2020 - 2021, trường tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh phương thức tuyển sinh cũng như mức học phí phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn và các quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo nhằm bảo đảm chất lượng tuyển sinh và đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo. Nội dung điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố sớm để học sinh có đủ thời gian chuẩn bị.
Chương trình "Tư vấn điểm chuẩn và điều chỉnh nguyện vọng năm 2020" của Đại học Y Hà Nội được tiếp nối từ chương trình "Tư vấn tuyển sinh vào đại học" do Hệ thống Giáo dục Học Mãi phối hợp thực hiện cùng các trường đại học nhằm mang lại những thông tin hữu cho các thí sinh.
Xem thông tin chi tiết xem tại đây.
(Nguồn: Học Mãi)