Đại học Văn Lang hai năm liền được HR Asia vinh danh
Trường Đại học Văn Lang tiếp tục nhận danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2026, sau lần đầu tiên được HR Asia vinh danh năm ngoái.
Năm 2026, trường tiếp tục có tên trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", đồng thời nhận thêm ba giải thưởng HR Asia People Transformation, HR Asia Sustainable Workplace và HR Asia Tech Empowerment. Trước đó, Trường Đại học Văn Lang lần đầu được HR Asia vinh danh tại hai hạng mục Best Companies to Work for in Asia và Sustainable Workplace Awards.
Theo đại diện nhà trường, kết quả hai năm liên tiếp phản ánh những thay đổi trong chính sách phát triển đội ngũ, môi trường làm việc và ứng dụng công nghệ của nhà trường. Với hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực và quốc tịch, Văn Lang xác định việc xây dựng môi trường cởi mở, tạo điều kiện phát triển năng lực và tăng gắn kết là một trong những trọng tâm trong quá trình chuyển đổi.
Trường Đại học Văn Lang tại lễ trao giải của HR Asia 2026. Ảnh: VLU
Năm 2026, HR Asia cũng mở rộng hợp tác với trường Đại học Văn Lang trong phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp. Theo định hướng này, doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đại học, cung cấp thêm nguồn thực tiễn cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời mở rộng cơ hội học tập, thực hành và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.
Nhà trường cũng triển khai chuẩn hóa phương thức làm việc, đồng thời tăng cường đào tạo, cập nhật chuyên môn cho cán bộ, giảng viên và nhân viên.
Song song đó, trường duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến như khảo sát định kỳ, hòm thư góp ý và diễn đàn đối thoại tại Hội nghị người lao động. Phản hồi của cán bộ, giảng viên được sử dụng làm một trong những cơ sở điều chỉnh quy trình quản trị và chính sách nội bộ.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang, cho biết chất lượng giáo dục được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Khi những người làm giáo dục được làm việc trong một môi trường được tôn trọng, được lắng nghe và có điều kiện phát triển, họ sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình.
Sinh viên trường Đại học Văn Lang thuyết trình đồ án tốt nghiệp. Ảnh: VLU
Theo nhà trường, cách tiếp cận lấy phát triển con người làm một trong những nền tảng chuyển đổi cũng gắn với hạng mục HR Asia People Transformation mà Văn Lang nhận được năm nay.
Cùng với phát triển đội ngũ, công nghệ là một trọng tâm khác trong quá trình chuyển đổi của Văn Lang. Trong năm học 2025-2026, trường tiếp tục được Microsoft công nhận là "Trường học điển hình Microsoft", ghi nhận việc ứng dụng công nghệ trong quản trị, giảng dạy và học tập.
Ở hoạt động nội bộ, các nền tảng số được triển khai nhằm chuẩn hóa quy trình, hỗ trợ làm việc linh hoạt và giảm các thao tác thủ công. Đây cũng là định hướng gắn với giải thưởng HR Asia Tech Empowerment năm 2026.
Thay vì xem công nghệ là yếu tố thay thế con người, nhà trường định hướng sử dụng các công cụ số để hỗ trợ đội ngũ nâng cao hiệu quả công việc, tiếp cận phương thức làm việc mới và dành thêm nguồn lực cho các hoạt động chuyên môn.
Cùng với đó, hạng mục HR Asia Sustainable Workplace tiếp tục ghi nhận các hoạt động hướng đến xây dựng môi trường làm việc bền vững. Đây là năm thứ hai liên tiếp Văn Lang nhận giải thưởng liên quan đến tiêu chí này.
Các giải thưởng HR Asia diễn ra trong giai đoạn trường Đại học Văn Lang chuyển đổi theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động. Theo định hướng đến năm 2030, trường đặt trọng tâm không chỉ vào mở rộng quy mô đào tạo mà còn vào chất lượng trải nghiệm của người học, năng lực đội ngũ và đóng góp cho cộng đồng.
Trong giai đoạn tiếp theo, Văn Lang cho biết sẽ tập trung tối ưu trải nghiệm và năng lực nhân sự, đẩy mạnh số hóa, đồng thời phát triển môi trường đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).
Toàn cảnh trường Đại học Văn Lang. Ảnh: VLU
Thành lập năm 1995, Trường Đại học Văn Lang hiện có hơn 40.000 người học, hơn 100.000 cựu sinh viên và đào tạo 64 ngành thuộc 8 khối ngành. Trường định hướng phát triển theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và tạo tác động, dựa trên các trụ cột con người, công nghệ, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp.
Năm 2026, Văn Lang thuộc Top 251 đại học châu Á theo QS Asia University Rankings, nhóm 401-600 thế giới theo Times Higher Education Impact Rankings và hạng 781 thế giới theo QS Sustainability Rankings. Một số chương trình đào tạo của trường đạt kiểm định quốc tế FIBAA.
Hướng đến mục tiêu gia nhập nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030, trường tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu, quốc tế hóa, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác doanh nghiệp.
Yên Chi