Ngày 12/6, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP HCM, cho biết kết luận của Thanh tra Bộ Giáo dục về việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu là đúng. Tuy nhiên, trường chỉ tuyển vượt ở hệ vừa học vừa làm, không vượt tổng chỉ tiêu Bộ giao. Đơn cử, năm 2014, trường được giao 8.086 chỉ tiêu nhưng cũng chỉ tuyển được 7.805 sinh viên.
“Năm ngoái, trường xây mới dãy nhà B. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, trường hạn chế tuyển sinh hệ văn bằng 2 chính quy và điều tiết một phần chỉ tiêu đó sang hệ vừa làm vừa học. Sai của trường là dồn chỉ tiêu từ hệ này sang hệ khác mà chưa xin phép Bộ Giáo dục”, ông Hồng nói.
Sinh viên Đại học Sư phạm TP HCM trong giờ tự học. Ảnh: Nguyễn Duy
Còn việc liên kết với 7 trường bồi dưỡng giáo dục tại TP HCM để đào tạo hệ vừa làm vừa học, Hiệu trưởng Hồng lý giải do TP HCM không có Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp thành phố nên Sở Giáo dục cho phép các trường bồi dưỡng của quận, huyện liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng để nâng chuẩn trình độ giáo viên.
“Hiện, nhu cầu nâng chuẩn trình độ của giáo viên mầm non, tiểu học ở TP HCM rất lớn. Nếu không cho phép trường liên kết đào tạo, giáo viên sẽ rất khó đạt chuẩn”, ông Hồng nói.
Theo Hiệu trưởng Đại học Sư phạm TP HCM, việc liên kết đào tạo giữa trường với các đơn đã được thực hiện trong nhiều năm trước khi quyết định 42 và 68 của Bộ Giáo dục ban hành. Sau này, các lớp liên kết đào tạo đều được UBND, Sở Giáo dục các tỉnh có quyết định cho phép liên kết đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu nâng chuẩn của giáo viên, quy hoạch đội ngũ cán bộ ở địa phương.
Về kết luận sai phạm khi thu mỗi học viên cao học và nghiên cứu sinh 2 triệu đồng một năm, trong 3 năm thu hơn 6,2 tỷ đồng dù Bộ Giáo dục không quy định, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm cho biết, hệ đào tạo cử nhân tài năng ở một số trường đã thu 20 đến 30 triệu đồng/năm. Số tiền học phí này gấp 6 lần quy định của Bộ, gấp 4 lần học phí đào tạo thạc sĩ của trường.
“Việc thu tiền hỗ trợ kinh phí đào tạo chưa đúng nhưng trong mức độ chấp nhận được thì nên cho trường thực hiện. Bản thân tôi là phó giáo sư, đứng lớp giảng dạy sau đại học chỉ được trả 65.000 đồng một giờ. Hướng dẫn một luận văn thạc sĩ chỉ được 2,5 đến 3 triệu đồng. Trong khi đó, tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật, một giờ dạy hệ chất lượng cao, giảng viên đã được trả trên 300 nghìn đồng”, ông Hồng nói.
Đối với việc gần 100 hộ đang sinh sống trong khuôn viên trường làm ảnh hưởng đến công tác đào tạo, ông Hồng cho rằng việc giải tỏa là "vô cùng khó khăn", trường không thể làm được vì không có kinh phí.
Hiệu trưởng Hồng khẳng định, sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục, trường đã có kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra. Tất cả mọi việc đều được khắc phục trong tháng 6 và 7 này. Riêng việc chấm dứt tuyển sinh vượt chỉ tiêu, điều chỉnh chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học lên 4,5 năm thì từ năm học 2015-2016 trường mới thực hiện được.
Trước đó vào tháng 5, Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết luận thanh tra hành chính, công bố những sai phạm của Đại học Sư phạm TP HCM giai đoạn 2012 đến 2014 như: Liên kết đào tạo không xin phép, tuyển sinh vượt chỉ tiêu, để gần 100 hộ gia đình sống trong khuôn viên của trường, thu kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học…
Nguyễn Duy