Thông tin ưu đãi học phí được Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Phó hiệu trưởng, Phụ trách đào tạo trường Đại học Phenikaa đưa ra trong chương trình "ON Edutalk - Tư vấn tuyển sinh Đại học" do Hệ thống Giáo dục HOCMAI và VTVcab phối hợp triển khai.
Tham dự chương trình còn có Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hiếu Học - Phó hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Phenikaa; ông Trương Minh Hoàng - Giám đốc chương trình Học thông minh của Hệ thống Giáo dục HOCMAI.
Tại tọa đàm, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hiếu Học cho biết, trường dự kiến tuyển sinh 1.670 chỉ tiêu, gồm 18 chương trình đào tạo, chia thành 4 khối: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ; Kinh tế; Sức khỏe; Khoa học xã hội và nhân văn. Tùy vào các ngành, chương trình đào tạo sẽ có chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể.

Từ trái qua phải: ông Trương Minh Hoàng - Giám đốc chương trình Học thông minh Hệ thống giáo dục HOCMAI, Phó giáo sư - tiến sĩ Lê Hiếu Học - Phó hiệu trưởng phụ trách Tuyển sinh và Truyền thông Đại học Phenikaa; Giáo sư - tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Phó hiệu trưởng, Phụ trách đào tạo trường Đại học Phenikaa cùng MC Khánh Linh.
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 5/5
Năm 2020, Đại học Phenikaa tiếp tục sử dụng 3 phương thức tuyển sinh với tỷ lệ tuyển sinh tương ứng như sau:
- 10% xét thẳng: Thí sinh đủ tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thuộc một trong những trường hợp dưới đây: thành viên đội tuyển thi Olympic hoặc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế hoặc châu Á; đạt giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên được tuyển thẳng vào các ngành/chương trình có môn đạt giải nằm trong tổ hợp môn xét tuyển đối với ngành học đăng ký (riêng môn Tin học được tuyển thẳng vào tất cả các ngành/chương trình đào tạo, trừ Ngôn ngữ Anh và Dược học); học sinh tốt nghiệp THPT hệ chuyên/không chuyên, học sinh có chứng chỉ quốc tế, học sinh thuộc diện gia đình chính sách đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường; thí sinh có bằng đại học hệ chính quy ngành khác từ loại khá trở lên; thí sinh đã tốt nghiệp THPT ở nước ngoài/các trường quốc tế có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền
- 50% xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
- 40% xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển: tổng điểm trung bình cộng 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển đạt ngưỡng 19,5 điểm.

Đại học Phenikaa.
Truyền thống đào tạo các ngành về khối sức khỏe
Chia sẻ về xu hướng ngành học trong những năm gần đây, Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, các khối ngành về kinh tế, công nghệ thông tin, kỹ thuật điều khiển tự động hóa, trí tuệ nhân tạo robotic... được sinh viên quan tâm nhiều do nhu cầu của các ngành này đối với xã hội lớn, phù hợp với xu thế ở hiện tại và trong tương lai.
Bên cạnh các khối ngành về Công nghệ thông tin, Kinh tế, nhu cầu nhân lực về chăm sóc sức khỏe cũng rất quan trọng và cần thiết cho đất nước, đặc biệt là nguồn nhân lực về điều dưỡng viên, kỹ thuật viên xét nghiệm y học đang thiếu trong tình hình dịch bệnh hiện nay.
Đại học Phenikaa là một trong những trường có truyền thống đào tạo các ngành về khối khoa học sức khỏe với khoảng 3.000 sinh viên. Hiện, trường có 3 chương trình đào tạo, gồm Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Trong đó, 2 ngành Dược học và Điều dưỡng có truyền thống đào tạo lâu năm, khả năng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tốt.
Đại diện nhà trường cho biết, tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm đúng ngành nghề trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp chiếm 85-90%. Sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng; Dược học được làm ở các bệnh viện lớn và các cơ quan sản xuất dược.
"Tỷ lệ này cho thấy khối sinh viên đào tạo về ngành sức khỏe khá thành công, chương trình đào tạo của trường đã định hướng đến trải nghiệm của sinh viên có các kỹ năng thực tế và kỹ năng làm việc, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng", Phó hiệu trưởng, Phụ trách đào tạo trường Đại học Phenikaa nhận định.
Về ngành Điều dưỡng của trường, Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hiếu Học cho biết đây là ngành có tính chất đặc thù về nghề nghiệp, do đó số lượng sinh viên nam đăng ký không nhiều. Tuy nhiên, ngành Điều dưỡng đòi hỏi người học và đi làm phải có sức khỏe tốt, bền bỉ. Nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên ở các bệnh viện hiện tại là rất lớn, đặc biệt ở các nước có nền kinh tế tiên tiến như: Nhật Bản, Mỹ, Đức, với mức thu nhập cao. Phó giáo sư khuyến khích các bạn nam cân nhắc lựa chọn ngành học này.
Đại học Phenikaa là thành viên của Tập đoàn công nghiệp Phenikaa, được đầu tư lớn về cơ sở vật chất, từ hệ thống giảng đường, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu, ký túc xá đến khu luyện tập thể thao. Chương trình đào tạo của trường cũng được định hướng ứng dụng cao với những ngành học đáp ứng nhu cầu kinh tế và xã hội. Về hoạt động đào tạo và nghiên cứu, trường chú trọng cho sinh viên trải nghiệm thực tế thông qua các bài tập lớn, thực hành, thí nghiệm, thực tập tại doanh nghiệp.
Đội ngũ cán bộ của Phenikaa được đào tạo bài bản từ các trường đại học nước ngoài, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Nhiều giảng viên là nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực.
Quỹ học bổng 50 tỷ đồng năm 2020
Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm 2020, Đại học Phenikaa chính thức bắt đầu vận hành quỹ học bổng và hỗ trợ học phí Phenikaa với tổng trị giá lên tới 50 tỷ đồng.
Nhằm tạo cơ hội để người học tiếp cận với giáo dục đại học chất lượng cao, bên cạnh học bổng tài năng, học bổng xuất sắc và học bổng chắp cánh tương lai, ĐH Phenikaa và Tập đoàn Phenikaa sẽ hỗ trợ 20% học phí cả khóa học cho tất cả sinh viên trúng tuyển vào trường năm 2020.
Chính sách học bổng và hỗ trợ học phí trên chỉ áp dụng với các thí sinh đăng ký nguyện vọng (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) hoặc nộp hồ sơ xét tuyển (xét tuyển theo kết quả học bạ THPT) trước ngày 30/6.
"Sau khi được hỗ trợ 20% học phí cả khóa học, mức học phí của các khối ngành học sẽ dao động từ 20 - 32 triệu đồng", Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Hiếu Học chia sẻ.
Xem chi tiết chương trình "ON Edu Talk - Tư vấn tuyển sinh Đại học" năm 2020 tại đây
An Nhiên