Đại học Ngoại thương được đánh giá cao ở cả 10 tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Đó là sứ mạng và mục tiêu của trường đại học; tổ chức và quản lý; chương trình giáo dục; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên; người học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác; tài chính và quản lý tài chính.
![dai-hoc-ngoai-thuong-dat-tieu-chun-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/04/11/Bui-Anh-Tuan-7539-1491885740.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=CFBJ1e3aVLWn1K9a1hfHhw)
Hiệu trưởng Đại học Ngoại thương Bùi Anh Tuấn (trái) nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.
Lãnh đạo Đại học Ngoại thương cho biết, trường thực hiện kiểm định chất lượng trong bối cảnh vừa trải qua nhiều biến cố, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động. "Kết quả kiểm định chất lượng một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng đào tạo của Đại học Ngoại thương, khẳng định nỗ lực của tập thể cán bộ nhà trường", Hiệu trưởng Bùi Anh Tuấn nói.
Đại học Ngoại thương là cơ sở đào tạo được giao thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo quyết định của Thủ tướng. Trường đang đào tạo 11 ngành trình độ đại học, 8 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Trường cũng có nhiều chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ với cơ sở giáo dục của Anh, Mỹ, Đan Mạch, Nhật, Pháp…
Sinh viên Ngoại thương luôn được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế vì có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng trong môi trường biến đổi, tư duy sáng tạo.
Hoàng Thùy