Ngày 16/10, thầy Đỗ Xuân Phú, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật, cho biết toàn trường có 101 cán bộ, giảng viên, song sinh viên chỉ hơn 240. Ba năm gần đây, mỗi năm trường chỉ tuyển không quá 50 em học tại 6 ngành.
Nhà nước cấp cho trường 6,5 tỷ đồng để trả lương mỗi năm, trong khi mỗi tháng trường phải trả gần 700 triệu đồng tiền lương, bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên. "Với số tiền đó, cộng với việc tuyển sinh viên đầu vào không có dẫn đến việc nhà trường thu không đủ chi, không đủ trả lương cho cán bộ", thầy Phú lý giải.

Tòa nhà chính của trường Đại học Nghệ thuật Huế. Ảnh: Võ Thạnh
Vì thế, trường thường xuyên nợ lương cán bộ, giảng viên hợp đồng. Năm học 2016-2017, thầy Phú cho biết một số lãnh đạo nhà trường phải mang sổ đỏ nhà riêng đi vay ngân hàng lấy tiền trả lương.
Trước khi đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với 21 cán bộ, giảng viên, trường Đại học nghệ thuật đã làm tờ trình xin mượn quỹ lương của Đại học Huế, song không được đồng ý.
"Tình thế bắt buộc nên nhà trường mới quyết định chấm dứt hợp đồng với 21 cán bộ, giảng viên hợp đồng. Các quy định về chấm dứt hợp đồng nhà trường sẽ giải quyết thỏa đáng", thầy Phú nói.
Võ Thạnh