PGS Nhung tiếp quản công việc của người tiền nhiệm là ông Trương Tiến Tùng do ông Tùng đã hết tuổi làm công tác quản lý.
PGS Nhung quê Triệu Sơn, Thanh Hoá, là tiến sĩ Luật. Bà là giảng viên khoa Luật của Đại học Mở Hà Nội từ năm 1996, từng giữ chức trưởng khoa này. Từ năm 2016 đến trước khi nhận chức vụ hiệu trưởng, bà là phó hiệu trưởng nhà trường.
Bà Nhung từng tham gia chủ biên và biên soạn 4 giáo trình và sách chuyên khảo; chủ trì và tham gia 8 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, thành phố và cơ sở; công bố 15 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn 26 học viên, nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, tiến sĩ. Bà từng nhận được bằng khen của Thủ tướng năm 2020 và hai lần nhận được bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác.
PGS Nguyễn Thị Nhung là tân hiệu trưởng Đại học Mở Hà Nội. Ảnh: HOU.
Tại lễ công bố quyết định ngày 24/4, bà Nhung chia sẻ đã gắn bó với Đại học Mở Hà Nội hơn 26 năm và có cơ hội trải qua nhiều vị trí công việc mà mỗi vị trí lại giúp bà có thêm nhiều bài học.
"Tôi hiểu rất rõ bên cạnh những thuận lợi là sự chung sức đồng lòng, những nỗ lực và cống hiến trong chặng đường vừa qua, và tới đây, những thách thức cũng rất lớn, đặc biệt là trong điều kiện tự chủ, cạnh tranh và hội nhập", bà Nhung nói, cho biết rất tự tin khi đã được rèn rũa trước khi nhận nhiệm vụ làm hiệu trưởng Đại học Mở Hà Nội. Nữ hiệu trưởng mong tiếp tục nhận được sự chung sức đồng lòng, ủng hộ từ các trường bạn và đồng nghiệp, để có thể hoàn thành sứ mệnh.
Trên cương vị mới, bà Nhung hứa nhanh chóng ổn định tổ chức và bộ máy, hoạch định những giải pháp phù hợp trên cơ sở chiến lược phát triển nhà trường đã được định hướng và xuyên suốt, đó là "Mở cơ hội học tập cho mọi người".
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Đại học Mở Hà Nội. Ảnh: HOU.
Cũng trong ngày 24/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định công nhận Hội đồng trường Đại học Mở nhiệm kỳ 2020-2025 với 19 thành viên. PGS Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đảng uỷ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng trường.
Hiện, Đại học Mở Hà Nội đã hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện cơ chế tự chủ đại học, giám sát và quản trị trường theo Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99 năm 2019 của Chính phủ. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị hồi đồng trường và cá nhân Chủ tịch Hội đồng, hiệu trưởng tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đặc biệt trong việc xây dựng chiến lược, định hướng phát triển nhà trường, hợp tác quốc tế, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Đại học Mở Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập từ năm 1993 và được giao tự chủ chi thường xuyên từ ngày đầu thành lập, tức đã 28 năm.
Hoạt động từ năm 2015, tiên phong thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường, cùng với các chức năng, nhiệm vụ khá mới mẻ, đến nay Hội đồng trường Đại học Mở Hà Nội đã bước sang nhiệm kỳ thứ 3 theo quy định của Luật số 34, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.