Sáng 15/10, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Đại học Fulbright Việt Nam tổ chức lễ khai giảng chương trình Thạc sĩ Chính sách công khóa 2020, chào mừng 58 tân học viên. Trong đó có 30 học viên chuyên ngành Phân tích chính sách và 28 người học ngành Lãnh đạo và Quản lý.
Đây là lần đầu tiên chương trình Thạc sĩ Chính sách công có hai chuyên ngành, trong đó Phân tích chính sách học toàn thời gian 15 tháng, ngôn ngữ giảng dạy nhiều môn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch. Chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý học bán thời gian, kéo dài 18 tháng, cứ hai tháng tập trung 9 ngày, dạy bằng tiếng Việt.
TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. |
Tân học viên khóa 2020 phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao, gồm: viết bài luận, phỏng vấn trực tiếp, thi trắc nghiệm đầu vào với bài thi như GRE...
Các học viên đến từ mọi vùng miền đất nước, trong đó 47% đang làm trong khu vực công; 19% từ đại học, viện nghiên cứu; 29% từ doanh nghiệp và 5% là tổ chức xã hội.
TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, kỳ vọng các học viên sẽ kế thừa chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP), trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo và phân tích chính sách hàng đầu của Việt Nam trong tương lai không xa.
Năm nay, học viên chuyên ngành Phân tích chính sách được hưởng 100% học bổng, trong khi người học chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý được tài trợ 50% chi phí học tập. Mức học phí phải đóng khoảng 9.000 USD.
Lễ khai giảng chương trình Thạc sĩ Chính sách công khóa 2020 đánh dấu năm thứ hai trường Chính sách công và Quản lý Fulbright hoạt động như một trường trực thuộc Đại học Fulbright Việt Nam. Năm nay trường sẽ áp dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” (flipped classroom) nhằm tạo môi trường học tập linh hoạt, xây dựng văn hóa học tập chủ động ở học viên, tối ưu hóa hiệu quả thời gian trên lớp.
Bắt nguồn từ chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) - dự án hợp tác với Trường Quản lý Nhà nước Kennedy thuộc Đại học Harvard, Mỹ trong suốt gần một phần tư thế kỷ, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã xây dựng thành công chương trình đào tạo chính sách công đầu tiên ở Việt Nam.
Tháng 10/2017, Trường Fulbright trở thành thành viên của NASPAA - Mạng lưới toàn cầu của các trường Chính sách công, Hành chính công, và Quản lý công. Hiện trường trong quá trình hoàn thành thủ tục đăng ký kiểm định chất lượng với mục tiêu sẽ đạt chứng nhận của NASPAA vào năm 2019, trở thành trường chính sách công và quản lý đầu tiên ở Đông Nam Á được NASPAA công nhận.