Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Vũ Xuân Giang, Trưởng phòng Đào tạo thuộc Đại học Dược Hà Nội, tại chương trình On EduTalk "Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020". Chương trình do Hệ thống Giáo dục Hocmai phối hợp với đài Truyền hình VTVcab tổ chức.

Trường Đại học Dược Hà Nội.
Từ năm nay, Đại học Dược Hà Nội mở thêm ngành Hóa dược với chương trình đào tạo 4 năm (5 năm đối với ngành Dược). Trước đó, trường chỉ đào tạo duy nhất ngành Dược với mức điểm đầu vào thuộc hàng cao nhất. Với ngành đào tạo mới, mức điểm tuyển sinh sẽ thấp hơn, mở ra cơ hội mới cho các bạn trẻ muốn theo học tại trường.
Tiến sĩ Vũ Xuân Giang cho biết sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học của ngành Hóa dược có thể tiếp tục theo học văn bằng hai ngành Dược tại trường. Các nội dung đã hoàn thành trong quá trình học ngành Cử nhân Hóa - Dược sẽ được công nhận khi sinh viên học tiếp văn bằng hai. Sinh viên chỉ cần hoàn thành các nội dung mới trong chương trình của văn bằng hai ngành Dược.
Đối với ngành Hóa dược nói riêng, sinh viên sau khi ra trường có thể công tác tại các công ty hóa dược, viện kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm hay những công ty cung ứng hóa chất, nguyên liệu làm thuốc cho ngành Dược. Hầu hết công ty dược trong nước hiện nay đều có bộ phận cung ứng hóa dược làm thuốc.
Với ngành Dược nói chung, sinh viên ra trường có nhiều cơ hội và điều kiện để làm việc trong các cơ quan y tế Nhà nước từ tuyến trung ương đến các cơ sở y tế địa phương, các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện... Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể có việc ngay tại các công ty dược phẩm, doanh nghiệp tư nhân và nhiều hãng dược phẩm từ nước ngoài.
Theo Tiến sĩ Vũ Xuân Giang, nhà trường xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các bệnh viện, công ty dược tuyến trung ương và các địa phương, để trong quá trình học tập, sinh viên sẽ có điều kiện tiếp xúc với những hoạt động thực tế của ngành tại các cơ quan này.

Sinh viên Đại học Dược Hà Nội.
Năm nay, Đại học Dược Hà Nội tuyển 700 chỉ tiêu ngành Dược và 60 chỉ tiêu ngành Hóa dược. Về cơ bản, đề án tuyển sinh của trường vẫn giữ nguyên. Trường có 3 phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020: Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bài thi Toán và môn thi Vật lý, Hóa học của bài thi Khoa học tự nhiên, và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của nhà trường.
- Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học của trường THPT năng khiếu - chuyên quốc gia, trường THPT năng khiếu - chuyên cấp tỉnh - Thành phố trực thuộc Trung ương, dựa vào kết quả học tập bậc THPT. Theo đó, với phương thức này, học sinh phải đạt học lực giỏi 3 năm, đã tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 8,0; có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế SAT hoặc ACT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và đạt mức điểm quy định.
Đặc biệt, trong đề án tuyển sinh của Đại học Dược, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển phải có điểm trung bình 3 môn Toán, Lý, Hóa trong 3 năm học phổ thông đạt từ 7.0 trở lên, lực học phải từ Khá trở lên.
Trong đó, ở ngành Dược, trường sẽ dành 210 chỉ tiêu cho các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, 490 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Đối với ngành Hóa dược, trường dành 20 chỉ tiêu xét tuyển thẳng và 40 chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với ngành Hóa dược, trường tuyển thẳng những thí sinh tham gia và đạt giải kỳ thi khoa học kỹ thuật, có đề tài liên quan đến lĩnh vực Hóa học.
Xem thêm thông tin tuyển sinh của Đại học Dược Hà Nội tại đây.
(Nguồn: Đại học Dược Hà Nội)