Kết luận thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, năm 2013 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Điện lực vượt 43,2% ngưỡng được Bộ thông báo, năm 2014 vượt 12,2%. Trong 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp và dân dụng có tới 140 người có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn, 7 người không có dữ liệu điểm xét tuyển.
Ngoài ra, trường vẫn cho phép sinh viên không cùng ngành, nhóm ngành với các ngành của Đại học Điện lực nhập học.

Trụ sở trường Đại học Điện lực ở đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: EPU Edu
Về tổ chức, quản lý đào tạo, trước học kỳ II năm học 2017-2018, Đại học ĐIện lực không chấm thi tập trung mà cán bộ nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ mang về nhà chấm. Kiểm tra ngẫu nhiên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện nhiều bài thi chỉ có một chữ ký giáo thị, được nâng điểm, sửa điểm hoặc đánh dấu bài bằng ký hiệu đặc biệt. Mẫu phôi bằng, sổ gốc cấp phát bằng và thủ tục hủy bỏ phôi bằng chưa thực hiện đúng theo quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Điện lực có biện pháp khắc phục sai phạm nêu trên, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra sau phạm và gửi báo cáo kết quả trước ngày 30/11.
Việc thanh tra đột xuất Đại học Điện lực được tiến hành từ giữa tháng 7, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận một số đơn thư tố cáo của cán bộ, giảng viên nhà trường và thông tin phản ánh dấu hiệu sai phạm từ báo chí.
Nội dung thanh tra tập trung vào công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ trình độ đại học của trường Đại học Điện lực đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 (có thể mở rộng trước, sau thời kỳ thanh tra).
Được thành lập năm 2006 trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Điện lực, Trường Đại học Điện lực trực thuộc Bộ Công thương Việt Nam, đào tạo cử nhân và kỹ sư thực hành hệ 4 năm.
Năm 2017, theo kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương, trong 3 năm (2011-2013), Đại học Điện lực tuyển gần 1.700 người có điểm thấp hơn điểm trúng tuyển do trường công bố. Năm 2011-2012 và 6 tháng đầu năm 2013, trường đã tuyển những người tốt nghiệp cao đẳng nghề liên thông lên trình độ đại học khi chưa được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Do đào tạo vượt chỉ tiêu với số lượng lớn dẫn đến không đủ phôi bằng để cấp cho sinh viên tốt nghiệp. Cuối năm 2015, trường còn nợ 18.585 bằng tốt nghiệp.
Thanh Hằng