Tại chương trình Tư vấn tuyển sinh 2019 do Hệ thống Giáo dục Hocmai.vn tổ chức, Tiến sĩ Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa nhận định, vài năm gần đây, phương thức tuyển sinh đại học có những thay đổi nhưng đến thời điểm hiện tại đã ổn định và việc xét tuyển của các trường không thay đổi nhiều.
Năm nay, đối với việc tuyển thẳng, nhà trường vẫn áp dụng cho đối tượng học sinh là học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, các kỳ thi khoa học kỹ thuật. Thầy Tớp cho biết, số lượng hồ sơ đăng ký đối với diện tuyển thẳng dao động khoảng từ 250 – 280 hồ sơ nhưng thực tế khi nhập học còn khoảng 150 – 160 hồ sơ do các em có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Đối với diện cử tuyển, nhà trường vẫn áp dụng cho học sinh nằm trong diện do địa phương gửi lên.
Về tổ hợp xét tuyển, Trường Đại học Bách Khoa có nhiều tổ hợp xét tuyển nhưng các khối ngành kỹ thuật vẫn áp dụng chủ yếu là tổ hợp A0 và A1. Riêng đối với khối Hóa - Sinh học - Thực phẩm thì áp dụng tổ hợp A0, B0 và B1. Ngoài ra, trường còn một số ngành như: Kinh tế, Quản lý và Ngoại ngữ thì áp dụng tổ hợp khác như tổ hợp khối D.
Đề cập đến những điểm mới trong phương thức xét tuyển năm nay của trường, thầy Tớp cho biết, năm 2019, Bách Khoa sẽ có 8 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, thậm chí, trường dự kiến đưa ra hệ thống cộng điểm ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh.
"Chúng tôi đang tính toán phương án cộng điểm ưu tiên đối với các em có chứng chỉ quốc tế. Dự kiến, thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương sẽ cộng 0,5 điểm; IELTS 6.0 hoặc tương đương sẽ được cộng 1 điểm và IELTS 6.5 hoặc tương đương sẽ được cộng 1,5 điểm", thầy Tớp chia sẻ.
Cũng trong mùa tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Bách Khoa sẽ có thêm ngành học mới: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Theo thầy Tớp, nhà trường đã tìm hiểu thị trường và xu thế đào tạo của các nước trên thế giới đối với ngành học này. Đây là một ngành đào tạo rất có triển vọng và hiện nay, các thủ tục mở mới đã hoàn tất, sẵn sàng cho công tác tuyển sinh đầu vào. Tuy vậy, chỉ tiêu cho ngành này năm nay rất khiêm tốn, chỉ có 40 chỉ tiêu.
Một điểm đặc biệt nữa trong phương thức xét tuyển đầu vào của Đại học Bách khoa năm 2019 là việc đăng ký ngành học. Nếu các năm trước, thí sinh chỉ đăng vào khối ngành lớn và được tách vào các chuyên ngành nhỏ sau năm thứ nhất thì năm nay, các em sẽ được đăng ký xét tuyển ngay vào các chuyên ngành cụ thể trong khối ngành lớn.
Ví dụ, trong khối ngành điện có ngành kỹ thuật điện hoặc ngành điều khiển tự động hóa. Các em sẽ được chọn thẳng vào ngành kỹ thuật điện hoặc ngành điều khiển tự động hóa theo sở thích thay vì chỉ đăng ký vào khối ngành điện.
Với vai trò của người quản lý, có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh nhiều năm liền, thầy Tớp cho rằng, việc chọn ngành nghề rất quan trọng. Vì vậy, thời điểm hiện tại, bên cạnh việc chính là ôn luyện, các em cũng nên dành thời gian tìm hiểu về các trường đại học, ngành nghề mong muốn và phương thức tuyển sinh của các trường để có sự chọn lựa hợp lý và đạt kết quả tốt.
Linh video full tại đây
Thế Đan