![]() |
| Là chân sút bậc nhất nhưng Huỳnh Kesley vẫn khó kiếm việc tốt ở V-League. Ảnh: An Nhơn. |
Huỳnh Kesley khoác áo Bình Dương năm 2005. Ngay mùa đầu tiên chơi ở V-League, cầu thủ người Brazil ghi tới 21 bàn, trở thành "vua phá lưới". Năm 2009, Kesley nhập tịch Việt Nam với tên gọi Huỳnh Kesley. Có quốc tịch Việt Nam, giá chuyển nhượng của Huỳnh Kesley tăng vọt. Năm 2011, chân sút này đến Sài Gòn Xuân Thành với mức "lót tay" tới 300.000 USD một năm kèm mức lương gần 20.000 USD mỗi tháng. Có tài, lại có mác "cầu thủ nội", Huỳnh Kesley là một trong những tiền đạo được săn đón nhiều nhất ở V-League.
Giúp Sài Gòn Xuân Thành giành Cup Quốc gia, á quân V-League 2012, người đại diện của Huỳnh Kesley cho rằng, anh này là chân sút tốt nhất giải vô địch quốc gia. Cùng với nhận xét này, cái giá "lót tay" 400.000 USD cho một năm phục vụ kèm mức lương 20.000 USD mỗi tháng được đưa ra, để rồi bị cho là quá đắt ở thời điểm này. Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy nổi tiếng là chi bạo cũng lắc đầu với chân sút gốc Brazil. Cực chẳng đã, ngôi sao gốc Brazil hạ giá còn 200.000 USD cho một năm hợp đồng, khá "bèo" so với tầm cỡ của một chân sút cự phách V-League. Thế nhưng chào mời mãi, Huỳnh Kesley cũng chưa tìm được "đại gia" nào trả cái giá này. Có tin Bình Dương đã chấp nhận chiêu mộ trở lại Huỳnh Kesley với giá "lót tay" cho một mùa là 150.000 USD. Cả hai bên đều chưa xác nhận thông tin.
Đến nay, tính tổng cộng, đã có 18 cầu thủ ngoại được nhập tịch Việt Nam. Số lượng không đi kèm chất lượng. Trở thành cầu thủ nội, nhận "lót tay" và lương cao ngất ngưởng nhưng hầu hết cầu thủ gốc ngoại đều sa sút phong độ. Có cầu thủ, vì trình độ thấp, đã trở thành gánh nặng cho đội bóng. Lê Tostao từng bị Thanh Hóa sa thải vì phong độ kém. Về Sài Gòn Xuân Thành, anh này vẫn nhận lương hơn 10.000 USD mỗi tháng. Mức thu nhập không xứng với đóng góp của Lê Tostao khiến nhiều đồng nghiệp ganh tỵ. Sau mùa bóng 2012, Sài Gòn Xuân Thành đã cho Lê Tostao ra đường.
Cùng Lê Tostao, Nguyễn Rogers cũng bị Thanh Hóa sa thải. Các cầu thủ gốc ngoại còn lại nếu muốn ký hợp đồng mời, hầu hết đều chấp nhận giảm tiền "lót tay", lương... Dù vậy, Lê Hoàng Phát Thiery (SLNA), Đinh Hoàng Max (Đồng Tháp), Đặng Văn Lâm (HAGL)... cũng khó được ký tiếp hợp đồng.
Chẳng riêng cầu thủ nhập tịch, cầu thủ ngoại ở V-League cũng đang "đại hạ giá". Timothy là chân sút nổi đình nổi đám ở V-League vài năm nay trong màu áo Đồng Tháp, Hòa Phát rồi CLB Hà Nội, từng được Ninh Bình liên hệ khi V-League 2012 còn chưa hạ màn. Lời mời của Ninh Bình hấp dẫn đến nỗi Timothy từ chối mọi đề nghị từ"bầu" Kiên và các "đại gia" khác. Nhưng rồi chờ mãi, Ninh Bình vẫn chưa có động thái tiếp theo với chân sút người Nigieria. Timothy hiện vẫn ở quê nhà và chưa có đội bóng nào liên hệ mời anh trở lại Việt Nam. Người đại diện của Timothy thông báo, anh này sẵn sàng giảm phí "lót tay" để sớm trở lại. Nổi chẳng kém Timothy là Gaston Merlo. Chân sút từng nhiều lần là "vua phá lưới" V-League rất khó kiếm việc sau khi dính chấn thương nặng ở V-League 2012.
Một phần do chất lượng sa sút, phần khác, theo chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, các cầu thủ ngoại, gốc ngoại khó kiếm việc bởi V-League giờ đã hết thời chạy đua. Theo đánh giá của chuyên gia Vinh, các đội bóng Việt Nam đang gặp khó về kinh tế, không có "tiền mua người", nên giá cầu thủ cứ tuột dốc không phanh.
Khoa Nguyễn
