Google bị phạt 500 triệu USD vì quảng cáo chất gây nghiện
Gã khổng lồ Internet phải móc túi trả nửa tỷ USD tiền phạt để tránh nguy cơ bị điều tra sâu hơn về doanh thu quảng cáo.
> Steve Jobs từ chức CEO Apple
Gã khổng lồ Internet phải móc túi trả nửa tỷ USD tiền phạt để tránh nguy cơ bị điều tra sâu hơn về doanh thu quảng cáo.
> Steve Jobs từ chức CEO Apple
Quyết định chóng vánh chi 12,5 tỷ USD mua mảng di dộng Motorola có thể giúp Google thêm sức cạnh tranh trên thị trường công nghệ, nhưng hãng xếp hạng tín nhiệm coi thương vụ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với nhà đầu tư.
Chỉ vài ngày sau khi đóng cửa site tìm kiếm, Google cho biết dịch vụ mobile Internet tại Trung Quốc của họ đã bị chặn không rõ nguyên nhân.
Trung Quốc khẳng định vẫn thu hút nhà đầu tư nước ngoài như thường dù Google ra đi.
> Công ty Mỹ nối gót Google bỏ Trung Quốc
Hai ngày sau khi Google rời bỏ Trung Quốc, một công ty hàng đầu khác của Mỹ trong lĩnh vực Internet cũng lên kế hoạch tương tự.
> 'Google tiếp tay cho gián điệp'
Cổng thông tin Tom.com của tỷ phú Hong Kong Li Ka Shing lập tức thay thế đường link Google.cn bằng Baidu.com ngay sau khi nhà tìm kiếm số một thế giới tuyên bố rời Trung Quốc.
Cho dù báo chí trong nước gay gắt chỉ trích việc đóng cửa Google.cn, vẫn có nhiều người tiếc thương cho sự ra đi của nhà tìm kiếm số một thế giới sau khi không thể tuân thủ quy định kiểm duyệt.
> Tỷ phú Google muốn Mỹ cứng rắn với Trung Quốc
Hối thúc Mỹ cùng các công ty lớn lên tiếng về chế độ kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc, Sergey Brin cũng tỏ ý thất vọng vì sự "đầu hàng" của Microsoft.
> Google dứt áo rời Trung Quốc
Các đại lý đang bán quảng cáo cho Google tại Trung Quốc được khuyến nghị chuyển sang khách hàng khác trước dấu hiệu mạng tìm kiếm lớn nhất thế giới sắp rút lui khỏi thị trường tỷ dân.
> Trung Quốc cảnh cáo Google
Quan chức Trung Quốc tuyên bố Google sẽ lãnh hậu quả nếu tiếp tục chống lại luật pháp và chuyện đi hay ở là do hãng quyết định.
> Trung Quốc phủ nhận tấn công Google
Người phát ngôn Bộ Công nghiệp & Tin học Trung Quốc khẳng định Chính phủ nước này không đứng sau vụ hacker tấn công hệ thống bảo mật Google.
> Nhân viên Google 'rước' tin tặc vào nhà