Thận, bổ thận... là vấn đề muôn thuở của con người. Trong những năm qua, rất nhiều nước phương Tây đã bỏ công sức để tìm kiếm những vị thuốc mong kéo dài tuổi thọ nói chung, bổ thận nói riêng cho con người. Qua nhiều năm nghiên cứu, hiện, phương Tây lại chú trọng đến các vị thuốc thiên nhiên, những bài thuốc cổ truyền...
|
Theo Đông y, tinh, khí, thần là ba bảo vật. Mỗi người đều tự sản sinh "nội đan" do quá trình rèn luyện các bảo vật trên, giúp khỏe mạnh hơn. Đầu thế kỷ 19 dưới thời Thiệu Trị, lương y Nguyễn Đăng Công Lập đã nắm bắt được điều cốt yếu trên, đồng thời nghiên cứu và cho ra đời phương thuốc bổ thận, tráng dương, cường tinh, ích tủy, tăng cường sinh lý công hiệu. Gần 200 năm tồn tại và phát triển, phương thuốc có tên Đại bổ thận đã được truyền lại.
Những nguyên liệu làm ra đại bổ thận đều được lấy từ thiên nhiên ở vùng rừng núi cao phía Bắc. Tuy nhiên việc thu hái, phơi sấy, sao tẩm, tuyển chọn đã được Bảo Thanh Đường đưa thành quy trình nghiêm ngặt với máy móc hiện đại. Điều đó nhằm cô đọng, tinh chế, nấu chân không, sấy, triết tách dược liệu, cho ra đời những loại thuốc hiệu nghiệm.
Đại bổ thận là sản phẩm độc đáo của Bảo Thanh Đường với các thành phần như: nhục thung dung, hải mã, linh chi, thảo quyết minh, dâm dương hoắc, cao đương quy..., tất cả 18 vị. Theo kinh nghiệm người xưa truyền lại, cũng như dưới quan điểm y học hiện đại, cả 18 vị nói trên đều là những vị thuốc bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt, ăn ngủ tốt, tăng cường sinh lý, hỗ trợ điều trị đau lưng, mỏi gối, di tinh, tóc bạc sớm. Tác dụng bồi dưỡng cơ thể, nghĩa là bổ dưỡng từ gốc, nếu gốc được chăm sóc tốt lâu ngày, thì ngọn mới đơm bông, kết trái.
Phương pháp chữa bệnh bằng Đông y đang là lựa chọn của thế kỷ 21. Điều trị theo Đông y được cho là toàn diện dựa trên căn bản âm dương và tổng hòa các cơ quan trên cơ thể. Bài thuốc Đông y trị bệnh, gia truyền Đại bổ thận Bảo Thanh Đường đã đáp ứng được đầy đủ những yêu cầu cần thiết để bồi bổ cho thận, giúp tăng cường sinh lý dựa trên căn bản âm dương đó.
![]() |
Ngoài ra, việc dùng Đại bổ thân Bảo Thanh Đường dài hạn còn tốt cho sức khỏe. Theo cổ nhân, đó là bồi bổ kiểu vương đạo, là phương pháp luyện đan của người xưa, nhằm tăng cường sinh lực, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật, nhất là việc làm cho quả thận luôn được cải thiện, tăng sung mãn, khi đó thận mới sinh tinh, rồi mới cường lực được.
Do đó, hầu hết các thuốc tráng dương bên Đông y, được gọi là thuốc bổ thận, mà bên tây y không có khái niệm này. Khách hàng liên hệ mua Đại Bổ Thận Bảo Thanh Đường ở tất cả các nhà thuốc Đông, Tây y trên toàn quốc. Thông tin chi tiết tại đây.
Các sản phảm Bảo Thanh Đường được lưu hành toàn quốc hiện nay như Cường lực Hồi Xuân Đoàn (SĐK 5807/2010/YT-CNTC) có công dụng giảm đường trong máu, dùng cho người tiểu đường. Kiều Dung Lộ (SDDK11680?2011/YT-CNTC) giảm sạm da, chống lão hóa, bổ huyết điều kinh, giúp da tươi trẻ mịn màng, Phong Lin Bảo Thanh Đường (SĐK 9859/2011/YT-CNTC) dùng cho người bị mẩn ngứa ngoài da, chàm, dị ứng mẩm mề đay, rối loạn chức năng gan.
(Nguồn: Hệ thống phòng khám Bảo Thanh Đường)