Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay ra thông báo cho biết đặc phái viên Biegun sẽ có mặt tại thủ đô Seoul trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 15/12, để tham gia các cuộc thảo luận với đặc phái viên Hàn Quốc về Triều Tiên Lee Do-hoon cũng như những quan chức khác.
"Hai bên sẽ trao đổi những quan điểm sâu rộng về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thảo luận biện pháp nhằm mang lại tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và đảm bảo hòa bình lâu dài", thông báo có đoạn.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun trong một cuộc họp ở Seoul, Hàn Quốc hôm 28/6. Ảnh: Reuters.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những tuần gần đây, khi Bình Nhưỡng liên tiếp thử vũ khí và đưa ra hàng loạt phát ngôn công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại quan hệ hai nước có thể trở về "vạch xuất phát".
Biegun được dự đoán sẽ cố gắng cứu vãn các cuộc đàm phán trong chuyến công du Hàn Quốc, bằng cách liên hệ với Triều Tiên hoặc gửi thông điệp công khai. Bình Nhưỡng tuyên bố họ buộc phải bước sang "con đường mới" nếu Washington không kịp thời đáp ứng các yêu cầu của họ, bao gồm nới lỏng lệnh trừng phạt, trước thời hạn cuối năm.
Tuy nhiên, Triều Tiên hôm qua cho biết Mỹ "không có gì" để đặt lên bàn đàm phán ngay cả khi quá trình này được nối lại. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo Triều Tiên không nên nối lại "bất cứ hành vi thất sách" nào.
"Trong bất kỳ tình huống nào, Biegun cũng phải cố gắng gây ấn tượng rằng Mỹ sẽ không để Triều Tiên thao túng, đồng thời vẫn cần bày tỏ rõ ràng ý muốn duy trì đối thoại", một nguồn tin ngoại giao giấu tên của Hàn Quốc cho hay.
Ánh Ngọc (Theo Reuters)