"Bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải đặt ra khuôn khổ cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Trung Đông, nghĩa là Iran phải dừng và xóa sổ chương trình làm giàu uranium lẫn vũ khí hạt nhân của họ", Steve Witkoff, đặc phái viên phụ trách vấn đề Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 15/4 cho biết.
Witkoff đã dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán gián tiếp với Iran tại Oman hôm 12/4 trong nỗ lực đạt một thỏa thuận mới.
Tuyên bố mới của Witkoff trái ngược với lập trường mà ông đã nêu ra một ngày trước đó, khi đặc phái viên nói rằng Iran có thể được phép làm giàu uranium ở mức thấp, nếu Tehran chấp nhận các bước xác minh nghiêm ngặt để ngăn chặn họ chế tạo vũ khí hạt nhân.
"Thỏa thuận chủ yếu là về xác minh chương trình làm giàu uranium của họ. Iran không được làm giàu uranium vượt quá mức 3,67%", Witkoff nói hôm 14/4, đề cập đến mức tối đa được phép theo Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) mà Mỹ rút khỏi vào năm 2018.

Đặc phái viên Steve Witkoff tại Riyadh, Arab Saudi ngày 18/2. Ảnh: AP
JCPOA được ký năm 2015, theo đó Iran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được dỡ các lệnh trừng phạt. Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA và tái áp đặt lệnh cấm vận, Iran tuân thủ thỏa thuận thêm một năm trước khi mở rộng hoạt động làm giàu uranium.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran đang sở hữu gần 275 kg uranium làm giàu tới 60%, gần đạt cấp độ vũ khí là 90%.
Tổng thống Trump ngày 14/4 cảnh báo tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu không đạt được thỏa thuận, nhấn mạnh quốc gia Trung Đông này không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran phủ nhận việc nước này muốn sở hữu vũ khí hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của họ phục vụ mục đích hòa bình, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.
Phái đoàn Mỹ và Iran dự kiến tiếp tục đàm phán vào cuối tuần này.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)