![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC8333-1702870644.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=T5NSuPCB66H8oP0fNWChiQ)
Những ngày đầu tháng 12, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) đóng quân tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc miệt mài tập luyện trên thao trường.
Một ngày của các chiến sĩ tập trung huấn luyện kỹ thuật ngụy trang, vượt tường đá bí mật xâm nhập cao 5 m, vượt vật cản, tập võ, hậu cần...
Những ngày đầu tháng 12, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) đóng quân tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc miệt mài tập luyện trên thao trường.
Một ngày của các chiến sĩ tập trung huấn luyện kỹ thuật ngụy trang, vượt tường đá bí mật xâm nhập cao 5 m, vượt vật cản, tập võ, hậu cần...
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC7446-1702870630.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LiCYo9yGxkmFbQm9KVvZuw)
Một trong những bài huấn luyện của bộ đội Đặc công là ngụy trang. Tùy vào tình huống, môi trường tác chiến, người lính phải chọn phương thức này để có thể hòa nhập, thích nghi.
Không chỉ là đắp những mảng cây lá ngụy trang, người lính đặc công còn dùng nhiều chất liệu như than, bùn... để tự biến mình thành những "chú tắc kè hoa" trên thao trường.
Một trong những bài huấn luyện của bộ đội Đặc công là ngụy trang. Tùy vào tình huống, môi trường tác chiến, người lính phải chọn phương thức này để có thể hòa nhập, thích nghi.
Không chỉ là đắp những mảng cây lá ngụy trang, người lính đặc công còn dùng nhiều chất liệu như than, bùn... để tự biến mình thành những "chú tắc kè hoa" trên thao trường.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/19/DSC7382-1702955755.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rZvFnWxuUM4pYTtvoxVcLw)
Binh nhất Cù Duy Đạt, quê Bình Lục, Hà Nam đeo súng, ngụy trang toàn thân bằng đất sét vàng, chuẩn bị bước vào buổi tập. Đạt là một trong những tân binh trẻ nhất, nhập ngũ đầu năm nay.
Binh nhất Cù Duy Đạt, quê Bình Lục, Hà Nam đeo súng, ngụy trang toàn thân bằng đất sét vàng, chuẩn bị bước vào buổi tập. Đạt là một trong những tân binh trẻ nhất, nhập ngũ đầu năm nay.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC7715-1702870633.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YJBmNqbBf46IXOZ699SrLA)
Bài huấn luyện "tàng hình" với than đen để phù hợp với địa hình tại bãi đá, có lúc các chiến sĩ phải nằm hàng giờ trong mọi thời tiết để thực hiện nhiệm vụ. "Trong lúc giấu mình, việc đối mặt với rắn rết, côn trùng... là bình thường", binh nhất Nguyễn Tấn Nguyên, quê Bắc Ninh nói.
Bài huấn luyện "tàng hình" với than đen để phù hợp với địa hình tại bãi đá, có lúc các chiến sĩ phải nằm hàng giờ trong mọi thời tiết để thực hiện nhiệm vụ. "Trong lúc giấu mình, việc đối mặt với rắn rết, côn trùng... là bình thường", binh nhất Nguyễn Tấn Nguyên, quê Bắc Ninh nói.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/22/DSC7799-1703203189.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-jwRQypwn-9rXWdCJKHIYA)
Nếu ở xa địch, chiến sĩ dùng tư thế đi khom; gần địch thì lê, trườn, lợi dụng địa hình, vận dụng thuần thục các tư thế tiếp cận mục tiêu, thực hiện cách đánh "nở hoa trong lòng địch".
"Phải hết năm đầu tiên các chiến sĩ mới có thể thuần thục và thực hiện tốt các bài huấn luyện", chỉ huy của đơn vị cho biết.
Nếu ở xa địch, chiến sĩ dùng tư thế đi khom; gần địch thì lê, trườn, lợi dụng địa hình, vận dụng thuần thục các tư thế tiếp cận mục tiêu, thực hiện cách đánh "nở hoa trong lòng địch".
"Phải hết năm đầu tiên các chiến sĩ mới có thể thuần thục và thực hiện tốt các bài huấn luyện", chỉ huy của đơn vị cho biết.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC7920-1702882601.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c53n7bDeYibh_RKsZqApSw)
Việc ngụy trang được thực hiện tỉ mỉ, phải bôi kín người không để hở dù chỉ một chút phần da trên cơ thể.
Than bùn, để ngụy trang bằng đất chỉ mất 20-30 phút, còn hóa trang với cỏ có khi mất cả nửa ngày, các chiến sĩ phải tự đi tìm loại cỏ phù hợp và bện bằng tay lên áo.
Việc ngụy trang được thực hiện tỉ mỉ, phải bôi kín người không để hở dù chỉ một chút phần da trên cơ thể.
Than bùn, để ngụy trang bằng đất chỉ mất 20-30 phút, còn hóa trang với cỏ có khi mất cả nửa ngày, các chiến sĩ phải tự đi tìm loại cỏ phù hợp và bện bằng tay lên áo.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC8213-1702870642.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=K5IpNNKLQzJ8sdjJLwGDfA)
Khi vượt hào chông, các chiến sĩ phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn và chính xác để vượt qua bài huấn luyện nguy hiểm này.
Khi vượt hào chông, các chiến sĩ phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn và chính xác để vượt qua bài huấn luyện nguy hiểm này.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/19/DSC7032-1702951830.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gJqnv7UDcYU-wfVE9abikA)
Bài huấn luyện leo nhà cao 4 tầng với các thiết bị nam châm, bộ dây chuyên dụng.
Sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh thép, ý chí kiên cường… là yêu cầu đối với người lính đặc công để họ vượt qua những bài huấn luyện gian khổ, thử thách và rèn sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt.
Bài huấn luyện leo nhà cao 4 tầng với các thiết bị nam châm, bộ dây chuyên dụng.
Sức khỏe dẻo dai, bản lĩnh thép, ý chí kiên cường… là yêu cầu đối với người lính đặc công để họ vượt qua những bài huấn luyện gian khổ, thử thách và rèn sức chịu đựng trong điều kiện khắc nghiệt.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC8402-1702870640.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LTAT1249mIOIr7iM3Ee__Q)
Chiến sĩ luồn mình qua hàng dây thép gai. "Chấn thương vẫn xảy ra khi thực hiện các bài huấn luyện khó nhưng không quá nghiêm trọng", một chiến sĩ nói.
Chiến sĩ luồn mình qua hàng dây thép gai. "Chấn thương vẫn xảy ra khi thực hiện các bài huấn luyện khó nhưng không quá nghiêm trọng", một chiến sĩ nói.
Bài huấn luyện băng qua rào thép gai lửa cần sự tập trung của người lính khi thực hiện.
Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113 thực hiện động tác nhảy qua vòng lửa.
![](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2023/12/18/DSC6745-1702870631.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3hGA0OP6BlwEn3hV80xswQ)
Bài bắn bia với đầu súng được treo vật nặng để giúp chiến sĩ giữ vững điểm ngắm.
Được thành lập năm 1972, chỉ tính đến năm 1975, Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đã tham gia 2 chiến dịch lớn, đánh 256 trận. Đơn vị còn tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
Đơn vị đã 3 lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1975, 1979, 2000 và có 5 tập thể, 8 cá nhân trong lữ đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Bài bắn bia với đầu súng được treo vật nặng để giúp chiến sĩ giữ vững điểm ngắm.
Được thành lập năm 1972, chỉ tính đến năm 1975, Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đã tham gia 2 chiến dịch lớn, đánh 256 trận. Đơn vị còn tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
Đơn vị đã 3 lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1975, 1979, 2000 và có 5 tập thể, 8 cá nhân trong lữ đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
![Đặc công 'tàng hình', vượt hầm chông trên thao trường](https://iv1cdn.vnecdn.net/vnexpress/images/web/2023/12/22/dac-cong-tang-hinh-vuot-ham-chong-tren-thao-truong-1703214334.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=86fQ_98JVs-agpDQ7Ovwmg)
Các chiến sĩ đặc công ngụy trang trên thao thường. Video: Giang Huy
Giang Huy