From: Trần Q Nguyên
Sent: Friday, July 11, 2008 10:34 PM
Subject: Gui toa soan: Gui chau Hieu - Me di xem boi va noi tuoi chung toi xung khac
Tôi tình cờ biết được nội dung thắc mắc của bạn Hiếu, được đăng lại trên website khác. Lẽ ra tôi không định viết gì cho bạn, vì vấn đề này khá nhạy cảm, nhưng vì đọc bài viết của cô Nguyễn Hương, nên tôi mạo muội viết ra vài lời và tôi hy vọng sẽ ích cho những người yêu nhau.
Từ thời thượng cổ, nước nào cũng có khoa dự đoán. Ngày nay những nước có khoa học công nghệ phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật cũng vẫn tồn tại những phương pháp bói toán, thậm chí còn được hỗ trợ bởi những phép toán cao cấp, trang thiết bị hiện đại như máy vi tính, mạng Internet. Nhất là ở Trung Hoa, phong trào dự đoán theo Chu Dịch đang phát triển rầm rộ và lan ra cả nước ngoài.
Vấn đề xem tuổi trong hôn nhân đã lưu truyền từ xưa, trộn lẫn vào văn hóa dân gian. Tuy nhiên tôi khẳng định cách xem tuổi được lưu hành như hiện nay là chưa chính xác, chưa đủ dữ liệu và vì thế đã gây ảnh hưởng xấu đến cho không biết bao nhiêu người yêu nhau. Thật đáng tiếc và đáng trách.
Trong phạm vi bài viết này, cũng như vì tính cách của website này nên tôi không đi sâu vào nội dung của phương pháp này. Người ta thường dùng hai chữ mê tín (tin một cách mù quáng) để chỉ chung cho những ai tin vào bói toán. Và thực sự tôi thấy thiên hạ nhiều người quá mê tín.
Trước mắt, để tin tưởng vào phương pháp dự đoán đó, thì các bạn phải coi nó có đáng tin hay không đã, hay các bạn yếu đuối tới độ dễ tin? Ví dụ người ta nói mão dậu xung, hai người tuổi đó lấy nhau không hợp, khó sống tới già…Các bạn đã làm một sự thống kê nào cho hàng trăm cặp vợ chồng rơi vào trường hợp này chưa? Thật ngạc nhiên, lại có nhiều cặp vợ chồng khắc nhau địa chi hoặc mệnh và thậm chí là cả hai, nhưng gia đình lại hạnh phúc, thành đạt trong khi thầy bói sẽ nói khác đi?
Phương pháp xem tuổi, thực ra không chỉ dùng địa chi hay mệnh như thầy bói hay dùng, mà phải kết hợp cả thiên can, địa chi, mệnh một cách hoàn chỉnh, thống nhất mà trong đó thiên can (hầu như các thầy bói không dùng) lại chiếm vai trò rất quan trọng. Và trong đó trường hợp thiên can tuổi của vợ khắc thiên can tuổi của chồng lại được xếp tốt thứ nhì trong tương tác thiên can!
Các bạn có bao giờ để ý thấy có nhiều trường hợp vợ chồng sinh con thì gia đình sẽ tốt lên hoặc xấu đi rõ rệt không? Đây mới là mấu chốt của phương pháp xem tuổi mà ông bà ta đã truyền lại qua câu nói “giàu con út, khó con út”. Tuổi của những đứa con mới tạo nên một tương tác quyết định cho gia đình. Do đó, tôi chỉ khuyên các bạn một câu “yêu nhau thì cưới nhau”, không lăn tăn gì cả.
Phần trên đây tôi trình bày có những vấn đề về môn dự báo này, và thực tâm thì tôi không bao giờ muốn viết ra ở đây, nhưng không viết thì không biết giải thích như thế nào để bạn hiểu. Phần còn lại của bài viết này, tôi chỉ muốn tâm sự với bạn vài điều, và đây mới là những điều chính mà tôi muốn nói.
Bạn tin bói toán thì chắc chắn bạn đã tin có số mệnh? Vậy bạn hiểu gì về số mệnh? Là những gì đã định trước cho suốt cuộc đời bạn? Tôi giả sử với bạn, mỗi người có một số mệnh, vậy thì đã sao? Nhiều người tin lời thầy bói, làm thế này sẽ tốt, thế kia sẽ tốt, là “cải biến” số mệnh. Giả sử đó là lời nói đúng và bạn thực hiện thành công như lời nói của “thầy”, biến số mệnh của bạn từ cái kết quả A (không tốt) thành kết quả B (tốt hơn). Vậy đâu là số mệnh của bạn?
Nếu có số mệnh, thì số mệnh của bạn là B chứ không phải là A, lời nói của “thầy” cũng chỉ là nhân duyên đưa đẩy bạn tiến tới kết quả B mà thôi (và sẽ có một ông “thầy” khác, khi xem lại nói trực tiếp số mệnh bạn là B chứ không đề cập tới A, vì thực sự nó không có). Nếu đã có thể thay đổi cái gọi là số mệnh, thì các vua chúa phong kiến xưa kia đã làm rồi, và giờ thì có lẽ bạn đang vẫn là con dân của nhà Trần, nhà Lý gì đấy.
Các phương pháp dự đoán số mệnh như tử vi cũng chỉ khoanh vùng chứ không thể khẳng định chi tiết. Dựa trên phương pháp đó, chỉ có thể khẳng định một lá số tử vi nào đó là giàu có, chứ chưa ai dám nói anh/chị này sẽ giàu địch quốc hoặc giàu nhất bảng làng! Cho hay, phần quyết định vẫn là ở ta, ta có thể làm cho cuộc sống của mình tốt lên hoặc xấu đi. Và như vậy thì thôi, quan tâm tới số mệnh để làm gì, hay chỉ để thêm lo lắng, nhọc tâm? Hãy cứ sống lạc quan, yêu thương, chia sẻ, vị tha, nhân ái thì “số mệnh” sẽ luôn đẹp.
Như vậy, thông qua bài viết này tôi khẳng định cho bạn những sai lầm hiện tại của phương pháp xem tuổi và chia sẻ với bạn cách nhìn nhận về số mệnh của tôi, một người đã 10 năm nghiên cứu về các môn khoa học dự đoán. Bạn có thể tìm hiểu thêm các khảo cứu về phương pháp xem tuổi mà chúng tôi có đăng trên website khác.
Nếu không rõ thì đừng dùng, nếu muốn dùng thì phải tìm hiểu cho kỹ. Quan trọng nhất, phải tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tình yêu của mình. Hãy cưới nhau khi thấy yêu nhau. Thế là quá đủ.