Công an huyện Thủy Nguyên mở barie. Ảnh: Giang Chinh |
Ngày 14/2, gần 20 cảnh sát Hải Phòng đã đến làm việc tại khu vực Công ty xi măng Chinfon và Công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng lập barie chắn ngang đường dân sinh (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Đến 10h30 cùng ngày, Công ty xi măng Chinfon không hạ barie, tiếp tục cản trở lưu thông của các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, nên nhà chức trách đã vào cuộc tháo dỡ chướng ngại vật này. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết cách vị trí barie không xa là những tảng đá lớn được cố tình đặt trên đường để chặn các phương tiện giao thông.
Đá tảng nằm trên đường dân sinh, cách điểm dựng barie khoảng 500 m. Ảnh: Giang Chinh |
Ông Nguyễn Văn Bảo (Giám đốc nhà máy xử lý rác Toàn Thắng, đơn vị chịu ảnh hưởng của việc cản trở giao thông nêu trên) bức xúc nói, "với những hòn đá tảng lớn như vậy, không dễ để chúng tôi dọn dẹp được". Về phía doanh nghiệp Chinfon chưa có phát ngôn nào về sự việc nêu trên.
UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan vào ngày mai (15/2) để giải quyết dứt điểm vụ việc.
Theo lãnh đạo nhà máy xử lý rác thải Toàn Thắng, năm 2008 doanh nghiệp thuê đất xây dựng nhà máy xử lý rác gần núi Thần Vi. Khi đó nơi đây này chỉ 2 doanh nghiệp là Toàn Thắng và Công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng hoạt động. Đến năm 2012, Công ty xi măng Chinfon được cấp phép khai thác đá ở núi Thần Vi, và đã nhiều lần cấm đường không cho người dân đi lại để nổ mìn..., gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khác.
Ngày 11/72014, Công ty Chinfon có văn bản cam kết đầu tư xây dựng tuyến đường mới, hoàn trả tuyến đường dân sinh mà doanh nghiệp đang sử dụng để nổ mìn khai thác đá. Tuy nhiên việc này chưa được thực hiện.
Đến ngày 13/2, Công ty Xi măng Chinfon và Công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng lập 2 barie trên đường dân sinh qua khu vực núi Thần Vi, khiến cả chục ôtô chở rác của nhà máy Toàn Thắng và người dân địa phương không thể đi lại qua tuyến đường này. Sự việc được thị trấn Minh Đức báo cáo lên huyện và thành phố.