Theo Sina, trong buổi trò chuyện với khán giả để quảng bá tác phẩm đang chiếu ở rạp Trung Quốc, Huệ Anh Hồng nhận câu hỏi: "Vì sao phim không có ai đẹp, tạo hình bẩn bẩn? Không biết có phải vì em chưa đủ tuổi cảm nhận bộ phim hay không, em thấy không thoải mái khi xem tác phẩm ở rạp".
Khán giả này cho rằng ngoại hình diễn viên, tạo hình không bắt mắt là lý do người chọn xem Anh yêu em ngày càng ít, doanh thu phòng vé không cao. Anh nói thêm: "Người già không thích hợp đóng phim yêu đương nam nữ, thể loại này không phù hợp thị hiếu chung của khán giả".
Trả lời ý kiến này, Huệ Anh Hồng thừa nhận phim không có trai xinh, gái đẹp, nhân vật chính là bốn người già, mặt đầy nếp nhăn. Trang phục của diễn viên cũng không đẹp, luộm thuộm và nhếch nhác. Nghệ sĩ nói: "Nếu bạn không thoải mái sau khi xem phim, tôi xin lỗi vì mang trải nghiệm không tốt cho bạn".
Tuy vậy, Huệ Anh Hồng không đồng tình việc khán giả này cho rằng "già thì không thích hợp nói chuyện yêu đương". Diễn viên cho biết cô có tuổi nhưng vẫn cần tình yêu, khao khát tình yêu. Phim tái hiện một số câu chuyện có thật trong đời thực, về những cặp vợ chồng gắn bó nhau tới đầu bạc.
Nghệ sĩ cho biết cảm thấy có phúc khi được tham gia bộ phim về vấn đề trong xã hội - cuộc sống của con người khi về già, đối diện bệnh tật.
Phim do Hàn Diên đạo diễn, còn có sự tham gia của Lương Gia Huy, Diệp Đồng, Nghê Đại Hồng. Nhân vật của Huệ Anh Hồng là Lý Tuệ Như, làm nghề thu nhặt phế liệu, sống cô độc, tính tình khép kín, sợ người lạ. Bà cảm nhận được sự lãng mạn khi gặp Thường Vi Giới - người đàn ông góa bụa.
Còn Lương Gia Huy và Diệp Đồng vào vai cặp vợ chồng gắn bó 45 năm, về già, không được con cái chăm nom. Khi vợ mắc bệnh, người chồng thầm lặng chăm sóc bạn đời.
Theo Sohu, Lương Gia Huy từng vỡ òa ở trường quay vì cảm giác đau khổ do nhập vai. Tài tử và Diệp Đồng đều bị chinh phục bởi kịch bản gần gũi. Diệp Đồng nói: "Khi bạn đời của bạn không còn khả năng tự lo liệu cho bản thân, trở thành một gánh nặng, bạn vẫn thầm lặng làm tất cả vì bạn đời. Đó là biểu hiện còn lớn hơn cả tình yêu".
Trên diễn đàn Douban, phim nhận 7,9/10 điểm, qua đánh giá của hơn 52.000 khán giả. Sau 9 ngày công chiếu, phim đạt doanh thu 230 triệu nhân dân tệ (gần 750 tỷ đồng).
Nghinh Xuân