Đường Như Nguyệt ven sông Hàn vắng vẻ trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ngày 22/4, ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo địa phương này đã họp bàn biện pháp phòng chống Covid-19 sau ngày 22/4, bao gồm phương án nới lỏng giãn cách xã hội.
Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế trên địa bàn, Đà Nẵng sẽ đưa ra phương án phù hợp. Trước mắt, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, thành phố dự kiến cho các cơ sở dịch vụ, kinh doanh phổ thông hoạt động trở lại với điều kiện không tập trung đông người, tránh tiếp xúc gần.
Thành phố chưa cho phép bán hàng ăn uống tại chỗ, vì bán hàng online và bán mang về cơ bản đã giải quyết được nhu cầu người dân.
"Đi lại và mua sắm được nới lỏng hơn trước. Riêng việc học sinh đến trường sẽ thực hiện vào đầu tháng 5 vì sang tuần sau là bốn ngày nghỉ lễ", ông Chinh nói.
Công chức và người dân tại bộ phận 1 cửa Trung tâm hành chính Đà Nẵng, ngày 21/4. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ông Hà Vỹ - Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Đà Nẵng, cho hay cơ quan này tham mưu lãnh đạo thành phố tiếp tục tạm đóng cửa các dịch vụ massage, karaoke, bar, vũ trường; các nghi lễ tôn giáo, hoạt động văn hóa - thể thao đông người.
"Thành phố vẫn hạn chế các hoạt động ngoài trời, sao cho không quá 10 người. Lĩnh vực thể thao tạm thời mở ra một số môn như golf, tennis", ông Vỹ nói.
Hôm qua 21/4, công chức Đà Nẵng đã đến làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố và các quận, huyện. Người dân đến đây bắt buộc phải đeo khẩu trang, đi theo luồng riêng, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, nhận số xếp hàng... và giữ khoảng cách khi giao tiếp.
Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, nói dù thành phố vẫn nằm trong nhóm nguy cơ cao (đến 21/4), nhưng từ ngày 20/4, bộ phận một cửa thành phố hoạt động trở lại để giải quyết nhu cầu của người dân về giao dịch nhà đất, xây dựng...
Hiện các chốt cửa ngõ ra vào thành phố vẫn duy trì cảnh sát giao thông, công an và nhân viên y tế thay phiên nhau trực 24/24. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không dừng kiểm tra thân nhiệt tất cả chủ phương tiện như trước, chủ yếu dừng ôtô chở khách.
Ông Phạm Thảo có thời gian nghỉ ngơi vì chỉ kiểm soát xe khách tại cửa ô Hoà Phước, thay vì tất cả các phương tiện như trước. Ảnh: Nguyễn Đông.
Ông Phạm Thảo - tổ trưởng y tế tại chốt kiểm soát Hoà Phước (trên tuyến quốc lộ 1A) cho biết, thời gian đầu thực hiện giãn cách xã hội, lượng xe ra vào thành phố khá đông, sau đó giảm đáng kể. "Mấy hôm nay thành phố nới giãn cách ly nên người dân lưu thông đông trở lại", ông nói.
Đà Nẵng đã trải qua một tháng không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 và 12 ngày không còn bệnh nhân dương tính điều trị. Sau gần một tuần cho bán hàng ăn uống trở lại (bán mang về hoặc qua mạng), đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp.
Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đang đợi chủ trương của Chính phủ để xem xét việc nới lỏng các dịch vụ sau ngày 22/4.
Theo ông, trước mắt Thừa Thiên Huế chưa cho phép các dịch vụ hoạt động trở lại bởi địa phương này nằm trong nhóm nguy cơ và nằm cạnh Đà Nẵng (thành phố nhóm nguy cơ cao). Hiện trên địa bàn tỉnh còn nhiều người được cách ly sau khi trở về từ Lào.
"Nguy cơ dịch bệnh không lường trước được. Bài học kinh nghiệm một số nước cho thấy sau một thời gian nới lỏng thì dịch bệnh bùng phát trở lại, chúng ta nên thận trọng trong việc tháo dỡ các hạn chế", ông Thọ nói.
Đường phố Huế ngày 22/4. Ảnh: Võ Thạnh
Trước đó, Thừa Thiên Huế đã cho phép một số dịch vụ như tiệm tạp hóa, sửa xe máy, hớt tóc... được mở cửa sau ngày 15/4.
Nhà chức trách tỉnh này đang lên phương án cho học sinh trở lại trường ngày 4/5; nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng các lĩnh vực có thể nới lỏng như: Cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống sau ngày 22/4. Riêng các dịch vụ như karaoke, massage, rạp chiếu phim... chưa được phép hoạt động.
Tại cuộc họp sáng 22/4, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 thống nhất đề xuất Chính phủ phân chia Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; nhóm nguy cơ gồm TP HCM, Bắc Ninh, Hà Giang; nhóm nguy cơ thấp là các địa phương còn lại.
Hà Nội được đề xuất áp dụng cách ly xã hội thêm một tuần. Với nhóm nguy cơ, chủ tịch tỉnh, thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu...
Với nhóm nguy cơ thấp, các cửa hàng kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu được phép hoạt động, phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.