Đây là động thái của Đà Nẵng trước việc chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đi trên chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đến Đà Nẵng lúc 15h46 ngày 27/4, lưu trú đến ngày 29/4. Nhóm chuyên gia Trung Quốc có mặt ở khách sạn, quán bar và nhiều nhà hàng, quán ăn nên có thể tiếp xúc nhiều người ở Đà Nẵng.
Đà Nẵng đã cách ly y tế với 19 F1; tiếp tục truy vết F1, F2 để phân loại và có phương án cách ly phù hợp.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng được ra giao nếu phát hiện những người đang cách ly có biểu hiện ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở cần đưa đi cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm ngay.
Hành khách đi cùng chuyến bay VN7161 và VN160 đang lưu trú tại Đà Nẵng, nếu ngồi cùng và cách hai hàng ghế với nhóm chuyên gia Trung Quốc thì phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người còn lại cách ly tại nhà 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm hai lần (khi cách ly và trước khi hết thời gian cách ly).
Tối 2/5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu các ban, ngành và UBND các quận, huyện dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, hoạt động phố đi bộ, chợ đêm từ 0h ngày 3/5.
Trong lịch trình di chuyển của nhóm chuyên gia Trung Quốc ở Đà Nẵng, Sở Y tế cho biết lúc 18h30 ngày 27/4, họ đến nhà hàng For You biển ở biển Mỹ Khê; 21h30 đến bar Sky36 khách sạn Novotel. 12h30 ngày 28/4, họ đến nhà hàng Biển Lớn ở đường Võ Nguyên Giáp); tối cùng ngày đến nhà hàng Trung Quốc (82 Lê Quang Đạo). Những người này lưu trú tại khách sạn Mường Thanh từ ngày 27 đến 29/4.
Sở Y tế đã giao trung tâm y tế các quận, huyện phun khử trùng nơi bệnh nhân lưu trú, ăn uống cùng phương tiện di chuyển trong thời gian lưu lại thành phố.
Nhóm năm người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam và được cách ly tại một khách sạn ở tỉnh Yên Bái (từ ngày 9-23/4). Trong thời gian này, khách sạn có tiếp nhận nhóm chuyên gia Ấn Độ vào cách ly, ngày 17/4. Sau thời gian cách ly, họ di chuyển qua các khu vực tại Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc.
Ngày 27/4, khi từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng, nhóm này đã đến các địa điểm trên. 10h46 ngày 29/4, họ đi trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Đến 1/5, khi về đến Trung Quốc và làm xét nghiệm Covidd-19, chuyên gia thông báo với những người bạn ở Đà Nẵng về việc họ đã dương tính nCoV.
Chiều 2/5, Bộ Y tế ghi nhận sáu ca mắc Covidd-19 mới ở Vĩnh Phúc, các bệnh nhân từ 2957 đến 2962, đều là nhân viên quán bar karaoke ở thành phố Phúc Yên, tiếp xúc gần với nhóm chuyên gia Trung Quốc.