Ngày 16/4, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng tại bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).
Trước đó khoảng 20h tối 15/4, người dân phát hiện đám cháy ở khu rừng gần di tích hang Bà Đính trên núi Sơn Trà. Đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng và Cảnh sát chữa cháy được huy động, khống chế ngọn lửa trong vòng một giờ.
Lực lượng chức năng dập lửa trong vụ cháy rừng Sơn Trà đêm 15/4. Ảnh: N.T.
Đám cháy không gây thiệt hại lớn vì khoảng 2.000 m2 rừng bị thiêu rụi là cỏ lau, cây bụi. Tuy nhiên theo kiểm lâm, nếu không được khống chế kịp thời, ngọn lửa sẽ lan sang những cánh rừng xung quanh gây cháy lớn.
Trước đó trưa 13/4, một cánh rừng bạch đàn do người dân trồng ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng phát hỏa. Do vị trí rừng bị cháy nằm trên đỉnh núi nên việc dập lửa gặp khó khăn.
Nhiều giờ sau, dân quân tự vệ, dân phòng, công an và bộ đội được huy động đã mang máy thổi, chặt cây dập lửa và khống chế được hỏa hoạn. Ước tính 3 ha rừng bạch đàn đã bị thiêu rụi.
Theo Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, do nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cấp 4, có khả năng cháy rừng trên diện rộng. Do đó, kiểm lâm nghiêm cấm việc đốt rừng dọn thực bì, đồng thời thành lập các đội tuần tra liên ngành bảo vệ rừng.
Nguyễn Đông