Ngày 16/12, UBND quận Sơn Trà bắt đầu thí điểm lắp đặt hệ thống tra cứu dữ liệu các tuyến đường ven biển bằng mã QR. Đây là các tuyến đường có nhiều nhà hàng, khách sạn, quán ăn nhộn nhịp trước khi có Covid-19.

Mã QR thông tin tên đường được gắn trên các trụ bảng chỉ đường ở quận Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông
Các mã QR được dán giấy phản quang, chữ trắng trên các tấm làm bằng thép mã kẽm, chiều dài 18 cm, rộng 12 cm. Vị trí gắn mã ngay dưới bảng tên đường. Giai đoạn 1, quận lắp mã QR tại 111 trụ gắn bảng tên đường, dự kiến hoàn thành ngày 25/12.
Ghi nhận của VnExpress, vị trí gắn mã ở nhiều tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt... dễ nhìn, người dân và du khách dễ dàng đưa điện thoại lên quét mã. Dữ liệu hiển thị sẽ chỉ dẫn đến đường link truy cập thông tin về tên đường.
Mỗi tên đường sẽ hiển thị địa điểm (nằm trên địa bàn phường nào), lý trình (điểm đầu và điểm cuối tiếp giáp với đường hoặc khu vực), chiều dài toàn tuyến, lộ giới đường và tiểu sử về nhân vật.
Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết ý tưởng gắn mã QR cho các tuyến đường hình thành từ đầu năm nay. Các cơ quan chuyên môn đã dày công xây dựng đề án, lấy ý kiến sở, ngành,...
"Dữ liệu sử dụng từ nguồn Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường trên địa bàn, để đảm bảo thông tin chính xác nhất", ông Trà nói.

Các thông tin về tên đường được hiển thị sau khi quét mã QR. Ảnh: Nguyễn Đông
Thời gian tới sau khi phần mềm đã chạy ổn định, quận sẽ dịch thêm sang tiếng Anh và có phương án thêm nhiều tuyến đường được gắn mã.
Sơn Trà nằm về phía đông thành phố Đà Nẵng, một mặt giáp sông Hàn, một mặt giáp biển Đông. Ngày 19/1/2017, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã xác định xây dựng và phát triển quận Sơn Trà thành đô thị hiện đại và là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố.