Thông tin trên được Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết tại phiên chất vấn sáng 12/6.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Rinh (Hải Dương) phản ánh, việc báo chí đưa tin sau khi Thanh tra Chính phủ kết luận về sai phạm trong quản lý đất đai ở Đà Nẵng gây thất thoát tới 3400 tỷ đồng nhưng UBND Thành phố Đà Nẵng đã phủ nhận kết luận đó. Điều này, theo đại biểu từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khiến dư luận rất phân tâm. “Tổng thanh tra cho cử tri biết về kết luận của thanh tra sau đó có gì thay đổi không và đến nay đã được thực hiện thế nào để cư tri yên tâm”, đại biểu Rinh đề nghị.

Tổng thanh tra Chính phủ khẳng định quá trình thanh tra sai phạm đất đai ở Đà Nẵng diễn ra đúng luật. Ảnh: Nguyễn Đông.
Tổng Thanh tra cho hay, việc thanh tra đã được chuẩn bị từ trước năm 2010 trong đó có sự tham gia của Văn phòng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Năm 2011, Thanh tra Chính phủ dưới thời ông Trần Văn Truyền đã có chủ trương thực hiện và đến cuối năm thì đoàn thanh tra vào cuộc. Ông Tranh khẳng định quá trình thanh tra đã làm đúng pháp luật, và sau khi thanh tra có dự thảo kết luận cũng đã làm việc với Thành phố Đà Nẵng nhiều lần.
Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư đều tham gia dự thảo kết luận này. Sau khi ban hành kết luận, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến của Thủ tướng đồng ý kết luận thanh tra và đề nghị Thành phố Đà Nẵng thực hiện kết luận thanh tra. Điều này được công bố tại đơn vị lẫn trên cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ.
“Sau khi công bố thì có ý kiến khác nhau, đặc biệt đúng như đại biểu nêu là Thành phố Đà Nẵng chưa đồng tình với kết luận thanh tra”, Tổng Thanh tra thừa nhận.
Theo ông Tranh, để đảm bảo tính khách quan, đúng pháp luật, Thủ tướng đã giao cho các bộ, ngành kiểm tra lại và các bộ hoàn toàn khẳng định kết luận của Thanh tra là đúng pháp luật và có cơ sở. Đồng thời Thủ tướng cũng giao cho Bộ Công an làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái việc chuyển nhượng đất đai và đầu tư dự án, Bộ Công an cũng đã báo cáo với Thủ tướng.
Người đứng đầu cơ quan Thanh tra thông tin thêm, sau đó, Bộ Chính trị cũng đã có chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự và lãnh đạo Dảng, chính quyền thành phố. “Lúc đó Bộ Chính trị đã có kết luận, nói tóm lại việc thanh tra thành phố Đà Nẵng được làm đúng pháp luật, công khai và đồng thời thực hiện theo quy trình một cách rõ ràng”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh
Ông Tranh cũng nói rằng, đến hôm nay, Đà Nẵng đã thực hiện theo những kiến nghị trong kết luận và những ngày gần đây thành phố có một báo cáo về 7 vấn đề, trong đó có kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch, Bí thư Ban cán sự thời kỳ 2003-2011; Cùng với đó, Đà Nẵng cũng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thủ tướng để kết luận thanh tra có hiệu lực.
Chí Hiếu