Sáng 15/11, kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng thông qua các nghị quyết liên quan chuyển đổi diện tích rừng ở khu vực chân đèo Hải Vân và huyện Hòa Vang sang làm khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp và mở rộng bãi chôn lấp rác thải.
47/48 đại biểu tán thành chuyển đổi gần 30 ha (hơn 18 ha rừng trồng keo của các hộ gia đình, hơn 11 ha rừng trồng keo, sao đen, thông, dầu rái có nguồn vốn ngân sách thành phố) tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Khu vực quy hoạch dự án nghỉ dưỡng Làng Vân, dưới chân đèo Hải Vân. Ảnh: Nguyễn Đông
Dự án nghỉ dưỡng do UBND TP Đà Nẵng cấp quyết định cho một doanh nghiệp đầu tư năm 2016, mức vốn 3.000 tỷ đồng. Theo đồ án quy hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt, dự án nằm dưới chân đèo Hải Vân này thuộc phân khu sinh thái phía tây, có tầm nhìn về vịnh Đà Nẵng, tiếp giáp dự án cảng Liên Chiểu.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đề nghị UBND TP trong quá trình thực hiện dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xác định ranh giới và phân loại rừng (tự nhiên và rừng trồng); đồng thời giữ lại cảnh quan của rừng, tránh tình trạng thay đổi quá nhiều cảnh quan.
46/48 đại biểu thông qua nghị quyết chuyển đổi gần 44 ha đất rừng, chủ yếu là trồng keo của người dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang để thành phố làm dự án khu công nghiệp Hòa Ninh.
Dự án khu công nghiệp Hòa Ninh cách trung tâm thành phố 22 km về phía tây, gần tuyến đường vành đai phía tây và đường Nguyễn Tất Thành nối dài, được UBND TP phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1:2000 tháng 11/2019. Hồi tháng 6, thành phố đã phê duyệt đề án nghiên cứu, kêu gọi xúc tiến đầu tư dự án.
Theo đó, khu công nghiệp sẽ có quy mô hơn 400 ha, với các nhóm ngành điện tử, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm. Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại đây, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư. Khi hoàn thành, khu công nghiệp dự kiến sẽ thu hút được 218 dự án, tổng vốn đầu tư 26.000 tỷ đồng.
100% đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết chuyển đổi gần 5 ha rừng sản xuất tại khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn để thành phố đầu tư thêm hộc rác số 7, kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng, trước tình trạng hộc rác số 6 sẽ đóng cửa cuối năm 2024.
Hiện nay, mỗi ngày Đà Nẵng thu gom rác thải sinh hoạt từ 1.800 đến 2.500 tấn, nhưng chỉ có một bãi rác Khánh Sơn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, thường xuyên bốc mùi hôi khó chịu.
Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng việc nâng cấp hộc rác số 7 chỉ là giải pháp tình thế. Khánh Sơn là khu vực xử lý rác cho toàn thành phố nên về lâu dài cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư hai dự án 650 tấn và 1.000 tấn một ngày để giải quyết vấn đề an ninh nguồn rác.