Ông Nguyễn Tri Diện. |
- Thưa ông, ngoài mục tiêu tập dượt cho Festival hoa, mục đích của lễ hội sắc hoa Đà Lạt là gì?
- Lễ hội có 3 mục tiêu quan trọng. Một là tập trung phát triển nghề trồng hoa xuất khẩu, đưa nó trở thành một ngành công nghệ mũi nhọn. Thứ hai là kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, trong đó có nghề trồng hoa. Thứ ba là tạo tiền đề cho Festival hoa. Đây sẽ là một thương hiệu của thành phố để làm sao khi nói đến Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến Festival hoa.
- Ông đánh giá thế nào về khả năng sản xuất hoa của Đà Lạt hiện nay?
- Đà Lạt hiện có khoảng 800 ha trồng hoa, sản lượng khoảng 600 triệu cành. Trong chiến lược đến năm 2010 sẽ mở rộng diện tích lên thành 3.000-4.000 ha, sản lượng khoảng 2 tỷ cành hoa/năm. Trong đó nâng dần tỷ lệ hoa xuất khẩu (hiện chiếm khoảng 15% sản lượng).
Năm 2003 sản lượng hoa xuất khẩu đạt khoảng 7 triệu USD, năm nay được chừng 9 triệu USD. Hoa chủ yếu xuất sang thị trường Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hong Kong và một số nước châu Á khác.
- Nguồn thu từ hoa chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong nền kinh tế thành phố?
- Chúng tôi chưa bóc tách ra, nhưng tổng số thu từ ngành nông nghiệp chiếm khoảng 16-17% GDP của thành phố. Còn một cái chưa tính được là hoa có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch, dịch vụ. Hiện ngành này đóng góp 65-66% GDP của thành phố. Ngoài ra, nó còn tạo việc làm cho khoảng 10.000 lao động, chiếm 1/3 tổng lao động nông nghiệp của Đà Lạt. Tuy nhiên, nhìn chung giá trị kinh tế mang lại từ việc trồng và tiêu thụ hoa hiện còn hạn chế.
- Các chủ vườn hoa tư nhân kêu rất nhiều về việc khó đưa hoa xuất khẩu. Theo ông, khó nhất trong lĩnh vực này là gì?
- Để đạt chất lượng hoa xuất khẩu trước hết là phải áp dụng công nghệ từ khâu lai tạo giống, quy trình sản xuất đến khâu bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ hoa. Thứ hai là vấn đề đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao. Một ha đầu tư công nghệ cao để trồng hoa cần 5 tỷ đồng. Trong khi đó, hiện mức đầu tư của người trồng hoa ở Đà Lạt còn thấp, họ cũng không có điều kiện áp dụng khoa học công nghệ.
- Để đẩy mạnh nghề trồng hoa, nhất là hoa xuất khẩu, thành phố đang tập trung vào những giải pháp gì?
- Tỉnh và thành phố đang lập các dự án khu nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh xây dựng một khu khoảng 200-300 ha ở huyện Lạc Dương. Thành phố quy hoạch những khu nhỏ hơn ở 3 xã Xuân Trường, Xuân Thọ, Tà Nung, diện tích mỗi khu 5-10 ha để kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước vào trồng hoa. Hiện hiệp hội hoa Đà Lạt đã tập hợp hội viên có năng lực tài chính, kinh nghiệm đưa hoa vào các khu công nghệ này. Mục tiêu chủ yếu là trồng hoa xuất khẩu. Ngoài ra còn sản xuất một số mặt hàng như: dâu tây, rau sạch.
Định hướng của thành phố là kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng công ty cổ phần hoa. Ngoài khâu trồng, khâu tiêu thụ sẽ được chú trọng. Trong nước sẽ xây dựng các chợ hoa, còn để xuất khẩu thì xây trung tâm đấu xảo.
- Để tổ chức lễ hội hoa, thành phố đầu tư trên 20 tỷ đồng vào việc chỉnh trang, xây dựng. Nhưng nhiều người lo ngại sau lễ hội, các công trình sẽ bị bỏ quên, gây lãng phí giống như một số địa phương. Ông nghĩ thế nào về điều này?
- Đà Lạt thường làm các công trình công cộng, phục vụ quốc kế dân sinh, ví dụ chỉnh trang, nâng cấp vườn hoa thành phố, hệ thống công viên, bãi giữ xe. Hay làm quảng trường thao trường phục vụ các lễ hội, hội chợ. Nếu không có lễ hội thì sẽ tổ chức thành phố ẩm thực hoạt động vào tối thứ bảy, chủ nhật. Các công trình này không chỉ cho lễ hội trước mắt mà về lâu dài còn phục vụ nhân dân thành phố và du khách tham quan nên sẽ không có chuyện bỏ quên, lãng phí.
- Công tác chuẩn bị cho lễ hội đang ở giai đoạn gấp rút. Là phó ban chỉ đạo lễ hội, điều lo ngại nhất của ông hiện nay là gì?
- Thực tế vừa rồi do vướng mùa mưa nên tiến độ một số công trình thi công không đảm bảo yêu cầu như vườn hoa thành phố, chỉnh trang quảng trường diễn ra lễ hội sắc hoa. Chúng tôi đang chỉ đạo tăng cường cả phương tiện, nhân lực, thời gian thi công để bù đắp lúc trời mưa phải tạm ngưng. Anh em cố gắng đến 15/12 là hoàn tất các công trình phục vụ lễ hội.
Như Trang thực hiện