Những ngày này tới Đà Lạt, nhiều du khách ngạc nhiên chứng kiến các quán giải khát, sinh tố mở cửa từ sáng tới tối không khác gì những địa phương khác. Thời tiết hanh khô khác thường, nhu cầu giải khát tăng mạnh.
Quanh bờ hồ Xuân Hương lúc nào cũng đông người. Từ giữa trưa nhiều người đã ra bờ hồ để hóng mát từ hơi nước tỏa lên, mong bớt cảm giác khô khốc. Không ít nhân viên công sở mang đồ ăn trưa ra ngồi ven hồ cùng nhau dùng bữa.
![]() |
|
Giữa trưa, người Đà Lạt kéo nhau ra hồ Xuân Hương hóng gió vì thời tiết khô nóng. Ảnh: Quốc Dũng. |
Tuấn, sinh viên năm thứ ba Đại học Đà Lạt chi biết, cái nóng của thành phố cao nguyên này không bằng “một góc” ở quê miền Trung, nhưng vốn đã quen với tiết trời mát mẻ quanh năm nên người dân vẫn thấy khó chịu. "Mấy ngày nay trời rất nắng và khô hanh nên luôn có cảm giác khô cổ muốn uống nước đá lạnh", Tuấn nói.
Trời nắng khô đến nỗi tại các vùng rau, nông dân không kịp tưới cho cây. Nhiều đám rau non phải tưới ngày hai lần vì chỉ từ sáng qua chiều đã thấy đất vườn khô ran.
Đại diện Trung tâm Khí tượng thủy văn Lâm Đồng cho biết, nền nhiệt độ ở Đà Lạt so với trung bình nhiều năm không có gì bất thường. Tuy nhiên những ngày qua do ảnh hưởng không khí lạnh phía Bắc và kéo dài nên Đà Lạt có hiện tượng khô hanh, từ sáng sớm đã xuất hiện nắng và kéo dài liên tục cả ngày.
Theo đại diện Trung tâm khí tượng thủy văn Lâm Đồng, dự báo kiểu thời tiết khó chịu này sẽ kéo dài đến cuối tháng 4 và kết thúc khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa.
Quốc Dũng
