Nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn bên hồ Xuân Hương khi nhiều nhóm du khách dựng lều, ăn uống, hát hò làm ảnh hưởng hình ảnh chung, UBND TP Đà Lạt đã lên phương án cấm du khách cắm trại.
Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho hay: "Việc dựng lều những năm trước do du khách cố tình, không phải thành phố thiếu phòng nghỉ. Việc chiếm dụng không gian quanh hồ gây hình ảnh lộn xộn, ảnh hưởng nhiều du khách khác". Bà Loan cho biết thêm các tổ liên ngành sẽ nhắc nhở và có thể xử phạt nếu nhóm du khách nào không chấp hành.
Theo UBND TP Đà Lạt, dự kiến dịp Tết Nguyên đán Quý Mão địa phương sẽ đón khoảng 700.000 du khách trong 10 ngày từ 29 đến 8 Tết. Đây là lượng khách ngang với đợt Festival hoa Đà Lạt dịp cuối tháng 12 và Tết Dương lịch, dự báo không tăng đột biến gây quá tải.
Để chuẩn bị đón khách, Đà Lạt cũng phân luồng giao thông, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chuẩn bị các phương án hỗ trợ. Các cổng thông tin trực tuyến của thành phố cũng đăng thông tin để du khách có thể tìm được chỗ ở ưng ý.
Lâm Đồng hiện có khoảng có khoảng gần 1.100 cơ sở lưu trú du lịch, với hơn 16.700 phòng. Riêng Đà Lạt có 815 cơ sở lưu trú, với tổng số gần 14.000 phòng. Ngoài các khách sạn từ 1 đến 5 sao, Đà Lạt có loại hình lưu trú homestay phát triển với hơn 500 cơ sở.
Ứng dụng đặt phòng hàng đầu thế giới Booking.com ngày 13/1 công bố Đà Lạt là điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong nước dịp Tết. "Du lịch Đà Lạt vào Tết, bạn có cơ hội hòa mình vào bầu không khí mát mẻ, tràn đầy sức sống của mùa xuân khi trăm hoa đua nở", Booking viết.
Khánh Hương - Phước Tuấn