Đối đầu với Barcelona vào thời điểm này là điều không đội bóng nào mong muốn. Tuy nhiên, cơ hội trả món nợ ở bán kết mùa giải 2009 không phải là không có với Chelsea, đặc biệt là nếu họ tận dụng được lợi thế sân nhà trong trận lượt đi tới đây.
![]() |
Ba năm trước Chelsea bị Barca loại ngay trên sân nhà bằng bàn thắng ở phút bù giờ của Iniesta. |
Thống kê đã cho thấy, Barcelona đã ba lần thua ở lượt đi bán kết Champions League, trong đó một lần thua sân nhà, hai lần trên sân khách. Cả ba lần đó họ đều đã bị loại. Lần này, trận lượt đi diễn ra trên sân Stamford Bridge, nơi mà Chelsea đã toàn thắng từ đầu mùa giải Champions League năm nay.
Lúc này Messi đang có một phong độ khủng khiếp với hơn 60 bàn trong mùa giải. Nhưng nếu ai nghĩ rằng đánh bại Barcelona có Messi là chuyện không tưởng, thì hãy nghĩ lại: Trong vòng 4 năm trở lại đây, Barcelona đã hai lần thua ở bán kết Champions League với đội hình có Messi. Hai năm trước, họ thua Inter Milan 1-3 trong trận bán kết lượt đi tại sân Mezza. Bốn năm trước, Barcelona có Messi đã thúc thủ 0-1 trong trận bán kết lượt về tại Old Trafford. Đáng chú ý là cả hai đội bóng này đều đã đăng quang Champions League sau đó. Ngoài ra còn có thể kể đến hai lần Barcelona bị loại trong quá khứ sau khi để thua lượt đi là trước Valencia và Real Madrid ở mùa giải 2001 và 2002.
Một thống kê khác sẽ khiến đội bóng của HLV Matteo quyết tâm chiến thắng ở trận lượt đi này: Trong kỷ nguyên Champions League đã có 14 trong tổng số 15 đội vào được chung kết sau khi thắng ở trận bán kết lượt đi.
Ở mùa giải năm nay, mới chỉ có hai đội đánh bại được Barcelona là Getafe và Osasuna. Hai đội bóng này đều vượt qua CLB xứ Catalan trên sân nhà của mình. So với những đội bóng tí hon đó, cơ hội dành cho Chelsea ngay tại Stamford Bridge hẳn là lớn hơn. Có thể nói lịch sử đang nằm trong tay thầy trò Roberto Di Matteo.
Ngọc Hải