![]() |
Cả Hà Lan và Argentina đều có nhiều triển vọng đi tiếp. Ảnh: AFP. |
Trong số 16 đội có mặt ở vòng hai, sự xuất hiện của Ukraina là thiếu thuyết phục nhất. Trong đó, trận thắng nghèo nàn về kỹ, chiến thuật của Ukraina trước Tunisia đã làm không ít người hâm mộ bóng đá Việt Nam thất vọng. Riêng đối với các chuyên gia bóng đá trong nước, những trận đấu như thế không xứng đáng có mặt để tham dự World Cup. Với họ, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Ukraina sắp tới cũng không đáng chú ý.
HLV trưởng đội Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, ông Đặng Trần Chỉnh, đánh giá cao các đội bóng Nam Mỹ hơn: "Tôi cho rằng Brazil, Argentina vẫn chưa tung hết toàn bộ khả năng ở vòng đấu bảng. Ở vòng 16 này, họ sẽ thận trọng và quyết tâm hơn vì cái chết bất ngờ sẽ dành cho bất cứ ai xao nhãng chỉ trong vài khoảnh khắc. Mexico không có cơ hội nào trước Argentina. Còn Ghana sẽ gây nhiều khó khăn cho Brazil. Nhưng lối chơi chú trọng sức lực của họ sẽ bị choáng bởi những pha phối hợp nhanh dọc biên với sự dâng cao từ hai cánh của các siêu kỹ thuật gia người Brazil. Ronaldinho sẽ là mồi nhử thu hút các hậu vệ Ghana".
Ông Chỉnh cũng nói thêm về cơ may của tuyển Anh: "Vắng Owen là mất mát lớn về mặt tinh thần cho đội tuyển xứ sở sương mù. Vì nếu sử dụng hai tiền đạo như Rooney, Crouch trên hàng công, chỉ còn mỗi cầu thủ trẻ Theo Walcott dự bị. Một áp lực khá lớn khi không một ai muốn chấn thương trong hoàn cảnh như thế này. Có lẽ, số phận đội tuyển Anh lại được quyết định bởi một cú đá phạt của Beckham, hay các pha xâm nhập của Joe Cole".
![]() |
Vắng Owen, áp lực đang dồn lên hàng tiền đạo của tuyển Anh. |
Trong khi đó, Giám đốc kỹ thuật của CLB Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Vinh lại dồn sự chú ý của mình vào hai cặp đấu cân tài: Bồ Đào Nha - Hà Lan, Pháp - Tây Ban. Ông Vinh nói: "Tôi đánh giá cao HLV Van Basten và các học trò trẻ tuổi của anh ấy trong đội Hà Lan hơn. Sau vòng bảng, mọi người đã thấy sức mạnh từ hai cánh của của cơn lốc màu da cam. Cánh trái có Robben giàu kỹ thuật, tinh ranh. Cánh phải của họ lại được trấn giữ bởi Van Persie không ngại va chạm. Để đối đầu với hai cầu thủ này, Bồ Đào Nha sẽ lộ tử huyệt do phải kéo giãn đội hình ra hai biên. Ngoài Figo đã già, Bồ Đào Nha chỉ còn mỗi Ronaldo, Deco là khiến đối thủ bận tâm. Theo tôi, trận đấu sẽ được quyết định ở hiệp 2 vì cả hai có lẽ sẽ dùng 45 phút đầu tiên để thăm dò nhau".
Về trận đấu còn lại, ông Vinh cho biết: "Pháp không còn mạnh như trước nếu cứ để người của hai thế hệ như Henry, Zidane đứng cùng nhau. Hai cầu thủ này không vừa lòng nhau cũng khiến Pháp phải chia thành hai phe. Cả Tây Ban Nha cũng chưa giải quyết xong hoàn toàn vấn đề nội bộ muôn thuở mà người hâm mộ luôn đặt câu hỏi cho họ. Nhưng cầu thủ lại khác, những tên tuổi mới như: Fernando Torres, Sergio Ramos, Cesc Fabregas,... không quan tâm những chuyện như vậy. Đặc biệt, HLV Luis Aragones đang khá thành công khi đưa đội nhà dễ dàng vượt qua vòng bảng do không quan tâm đến yếu tố vùng miền như vậy. Sức trẻ, tính đoàn kết của Tây Ban Nha khiến tôi đặt niềm tin vào họ".
![]() |
Michael Ballack, điểm 10 cho chất lượng? |
Cả hai chuyên gia bóng đá trên không nghi ngờ sự có mặt ở vòng tứ kết của tuyển Đức. Họ nhận định rằng sau màn trình diễn khô cứng vừa qua, Thụy Điển hiện tại chưa phải là đối thủ xứng tầm của đội chủ nhà. Tuyển Đức phòng ngự không tốt. Nhưng Thụy Điển cũng rất khó khai thác điểm yếu này vì hàng công của họ với thủ lĩnh Michael Ballack, và chuyên gia chớp thời cơ Miroslav Klose không cho họ có nhiều thời gian rảnh để làm điều đó. Australia thì xem ra quá khó gây bất ngờ trước Italy, dù có Hiddink.
Nguyễn Tuấn ghi