Ngày 20/2, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám sau khi sử dụng bộ mỹ phẩm gồm kem dưỡng và serum có bao bì in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không thuộc các thương hiệu phổ biến. Dù có dấu hiệu kích ứng nhẹ sau lần sử dụng đầu tiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục dùng, dẫn đến tình trạng viêm da dị ứng nghiêm trọng.
Các bác sĩ đã chỉ định điều trị bằng thuốc kháng viêm, giảm dị ứng và kem dưỡng phục hồi da chuyên biệt. Sau vài ngày, các triệu chứng mẩn đỏ và sưng phù đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo cảnh báo của bác sĩ, nếu tiếp tục sử dụng hoặc xử lý không đúng cách, bệnh nhân có thể đối mặt với nguy cơ viêm da mạn tính, bong tróc, mất sắc tố, thậm chí để lại sẹo.
Nguyên nhân phổ biến gây dị ứng mỹ phẩm bao gồm sự không tương thích với làn da, phản ứng với các thành phần như hương liệu, cồn, paraben, chất bảo quản hoặc axit mạnh. Đặc biệt nguy hiểm là các sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể chứa chì, thủy ngân, corticoid hoặc các hóa chất độc hại. Việc thay đổi đột ngột nhiều sản phẩm mới cùng lúc, nhất là những sản phẩm chứa hoạt chất mạnh như retinol, AHA, BHA, cũng có thể gây phản ứng không mong muốn.
Chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra dị ứng mỹ phẩm, người dùng cần ngừng sử dụng ngay và rửa sạch bằng nước muối sinh lý. Trường hợp có triệu chứng nghiêm trọng như sưng đỏ lan rộng, khó thở, ngứa dữ dội, cần đến gặp bác sĩ da liễu ngay lập tức. Trước khi dùng mỹ phẩm mới, đặc biệt là quà tặng, nên kiểm tra kỹ nguồn gốc và thử phản ứng trên một vùng da nhỏ trong 24 giờ.
Đối với những người có ý định tặng mỹ phẩm, cần lưu ý chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và phù hợp với làn da của người nhận để tránh những rủi ro không đáng có.
Thúy Quỳnh