Trận thua “tự sát” trước Sông Lam Nghệ An, SHB-Đà Nẵng không chỉ dâng chức vô địch cho “người anh em” Hà Nội-T&T mà họ còn mất đi nhiều thứ. Đó là họ bị đánh bật khỏi tốp ba đội dẫn đầu trên BXH. Không những thế, hai chiếc thẻ đỏ của hai trung vệ Cao Cường và Hải Lâm đã làm cho đội bóng này suy yếu lực lượng nghiêm trọng.
Ở trận tiếp Thanh Hoá vào vòng cuối V-League này (ngày 31/8), đội chủ sân Chi Lăng sẽ ra sân với đội hình sứt mẻ. Ngoài hai trung vệ bị treo giò kể trên thì trung vệ Cosmin cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Họ chỉ còn lại trung vệ duy nhất là Phước Vĩnh nhưng anh này cũng vừa trở lại sau chấn thương nên chưa đạt phong độ tốt nhất. Cuộc khủng hoảng lực lượng của Đà Nẵng còn kéo thêm cả Quốc Anh và Merlo khi hai mắt xích trên hàng công này cũng lại vừa tái phát chấn thương.
Cầu thủ Đà Nẵng cạn kiệt sức vì thi đấu nhiều mặt trận. Ảnh: Đức Đồng. |
HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Chính việc thi đấu trên nhiều mặt trận đã vắt kiệt sức lực của cầu thủ chúng tôi. Các trụ cột liên tục phải thi đấu ở AFC Cup, Cúp quốc gia và V-League nên họ khó đảm bảo thể lực và sự lành lặn trong suốt mùa giải. Ngay cả hai cầu thủ quan trọng như Minh Phương và Nguyên Sa tuy không bi chấn thương nhưng cũng gần như cạn kiệt sức lực”.
Chủ Nhật này, trận đấu với Thanh Hoá được xem như “chung kết” với đội bóng sông Hàn. Họ buộc phải thắng đối thủ mới đoạt vị trí trong tốp ba, còn thua thì sẽ mất tất cả. Lợi thế duy nhất của Đà Nẵng chính là sân nhà Chi Lăng luôn hừng hực khí thế từ khán đài để tiếp lửa cho cầu thủ. Nhưng thực tế, thầy trò Lê Huỳnh Đức mùa bóng này dù chưa thua sân nhà nhưng các trận hoà thì luôn xảy ra tại đây, trong khi “mệnh lệnh” ở trận cuối là phải thắng nên áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ.
Ngoài việc khó khăn trong cơ hội đoạt huy chương ở V-League thì lực lượng sứt mẻ cũng làm cho Đà Nẵng giảm mất cơ hội đoạt Cúp quốc gia ở trận chung kết vào ngày 5/9 trước Ninh Bình. Nếu không phát huy được lợi thế sân nhà cùng các trụ cột sớm bình phục chấn thương, Đà Nẵng có nguy cơ trắng tay ở mùa giải này.
Đức Đồng