
Cô là thí sinh người Mường duy nhất lọt vào top 30. Ban giám khảo kỳ vọng nhờ thể lực, bản lĩnh khi còn là vận động viên, thí sinh có thể bật lên ở giai đoạn quyết định của cuộc thi.

Thảo Liên cao 1,76 m, số đo ba vòng 80-64-90 cm. Trước khi giải nghệ năm ngoái, cô thuộc câu lạc bộ đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương, từng đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia (năm 2018 và 2020). Nhờ gương mặt xinh đẹp, Thảo Liên được người hâm mộ đặt biệt danh "hoa khôi bóng chuyền".

Trong một tập thi, cô gái Mường kể với ban giám khảo quyết định dừng đam mê bóng chuyền vì cảm thấy tương lai không chắc chắn. Hơn một năm nay, người đẹp tập trung cho việc học. Hiện cô là sinh viên năm thứ hai Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam (Hà Nội).

Cô đăng ký làm tình nguyện viên phục vụ đại hội SEA Games 31 ở Hà Nội hồi tháng 5.

Trên fanpage cuộc thi, Thảo Liên được nhiều khán giả yêu thích, đánh giá thuộc nhóm thí sinh có gương mặt đẹp.

Thảo Liên cho biết thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 vì muốn tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, gắn kết các dân tộc vùng miền với nhau.

Theo nữ sinh viên, quê hương cô - Hòa Bình - và một số nơi vùng sâu vùng xa trong cả nước vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề sức khỏe, an sinh xã hội, trang thiết bị y tế còn rất hạn chế. "Tôi luôn khao khát trở thành một người có tiếng nói, đủ sức ảnh hưởng kêu gọi mọi người chung tay góp sức xây dựng những dự án vì cộng đồng, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn", Thảo Liên nói.

Người đẹp khoe dáng bên thí sinh Ngọc Châm (trái) trong một hoạt động của cuộc thi.

Trang phục đời thường của cựu vận động viên là các kiểu váy công chúa, nữ tính.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 tuyển chọn các cô gái độ tuổi 18-27, chiều cao từ 1,6 m trở lên, chưa lập gia đình, có trình độ tốt nghiệp từ phổ thông trung học trở lên. Chung kết xếp hạng sẽ diễn ra ngày 16/7 tại TP HCM. Người đăng quang nhận giải thưởng 300 triệu đồng tiền mặt, giành suất thi Miss Earth 2022.
Hoàng Dung (ảnh: Nhân vật cung cấp)