Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc VN đã gửi tới 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định, nơi chịu thiệt hại nặng do trận lũ lớn nhất trong 40 năm qua, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai mỗi tỉnh 200 triệu đồng. Ninh Thuận, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 100 triệu đồng.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ cũng đã kịp thời cứu trợ khẩn cấp 800 thùng hàng gia đình, 50 tấn gạo, 400 bồn nước và 350 triệu đồng đến người dân vùng thiên tai của các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Việc vận chuyển lương thực, nước uống tới người dân đang được khẩn trương thực hiện.
Trước đó, Thủ tướng quyết định trích 225 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương và xuất 10.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho một số địa phương khắc phục hậu quả bão. Trong đó, Bình Định được chi viện 70 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo; Phú Yên 100 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo; Khánh Hòa 20 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo; Ninh Thuận 5 tỷ đồng; Gia Lai 30 tỷ đồng và 2.000 tấn gạo.
Cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị cô lập bởi lũ. Ảnh: Kiều Mi. |
Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi bão Mirinae đổ bộ vào Nam Trung Bộ nhưng nhiều vùng vẫn còn bị lũ vây tứ bề. Hệ thống điện, thông tin liên lạc bị gián đoạn nên chưa có số liệu thống kê thiệt hại đầy đủ.
Theo tổng hợp sơ bộ từ các tính đến cuối ngày 5/11, toàn vùng có 120 người chết và mất tích, trong đó nhiều nhất là Phú Yên với 72 người chết và 11 người mất tích, Bình Định 14 người chết, 4 người mất tích; Khánh Hòa 12 người chết và 1 mất tích.
Toàn vùng có hơn 26.000 nhà bị sập trôi, hư hỏng, gần 60.000 nhà bị chìm sâu trong lũ. Đường sá bị ngập sâu và sạt lở nhiều đoạn. Quốc lộ 1, tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam, tối qua mới thông xe. Riêng đường sắt Bắc Nam sớm nhất cũng phải 10/11 mới thông tàu toàn tuyến.
Trước đó một tháng, miền Trung phải oằn mình gánh chịu bão Ketsana. 174 người đã chết, thiệt hại vật chất 14.000 tỷ đồng. Trung ương Mặt trận tổ quốc và Trung ương Hội chữ thập đỏ đang tích cực quyên góp ủng hộ cho đồng bào chịu hậu quả của cơn bão này.
Hồng Khánh