Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 13/2 phát biểu tại cuộc vận động tranh cử của đảng PDP ở thủ đô Manila, giới thiệu 9 ứng viên thượng nghị sĩ mà ông hậu thuẫn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào tháng 5.
"Chúng ta sẽ làm gì? Hãy hạ sát các thượng nghị sĩ đương nhiệm để có chỗ trống. Nếu giết 15 thượng nghị sĩ, tất cả mọi người đều có thể đắc cử. Họ rất phiền phức, dù không phải ai cũng vậy", ông Durtete nói đùa, sau đó thêm rằng "cách duy nhất để làm được điều này là đánh bom".
Những câu nói đùa của cựu tổng thống Philippines khiến những người tham gia sự kiện bật cười. Tuy nhiên, phát biểu này cũng khiến ông hứng hàng loạt chỉ trích từ các chính trị gia đối lập.
Cựu tổng thống Duterte tại sự kiện vận động tranh cử của đảng PDP ở Manila ngày 13/2. Ảnh: AFP
Tổng thống Philipines Ferdinand Marcos Jr. hôm 15/2 chỉ trích gay gắt phát biểu của ông Duterte. "Có lẽ họ không có cơ hội giành chiến thắng nên phải nghĩ đến phương án hạ sát 15 thượng nghị sĩ. Giải pháp duy nhất mà Duterte có thể nghĩ ra cho mọi vấn đề là giết người Philippines", ông nói.
Hạ nghị sĩ Zia Alonto Adiong hôm nay kêu gọi Cục Điều tra Quốc gia Philippines (NBI) điều tra phát biểu của cựu tổng thống.
"Trong một nền dân chủ, lời nói luôn có sức mạnh, đặc biệt khi chúng đến từ người từng giữ chức vụ cao nhất trong nước. Nếu luật pháp cấm nói đùa về nguy cơ đánh bom và có hình thức xử phạt cụ thể, thì lời dọa giết 15 thượng nghị sĩ cũng phải chịu hậu quả", nghị sĩ này nói.
Cựu chủ tịch Hiệp hội Luật sư Philippines Domingo Cayosa cho rằng các thượng nghị sĩ cảm thấy bị đe dọa bởi trò đùa của ông Duterte có thể đệ đơn kiện.
Trong cuộc bầu cử sắp tới, các ứng viên sẽ chạy đua vào 12 trong 24 ghế tại Thượng viện Philippines, trong khi 12 thượng nghị sĩ còn lại sẽ tiếp tục nhiệm kỳ đến năm 2028. Nếu có điều gì xảy ra với bất kỳ ai trong 12 thượng nghị sĩ đương nhiệm trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu, các vị trí trống có thể được lấp đầy trong cùng cuộc bầu cử.
10 trong 12 ứng viên thượng nghị sĩ được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ủng hộ đang dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến.
Ông Duterte là tổng thống Philippines giai đoạn 2016-2022. Khi còn đương nhiệm, ông đã mở chiến dịch chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Các biệt đội cảnh sát Philippines sau đó liên tục nổ súng bắn hạ người tình nghi trên đường phố, ngay cả với những người không có hành vi phạm tội.
Huyền Lê (Theo Inquirer, Manila Times)