Veronica "Kitty" Duterte, con gái ông Duterte, hôm nay đăng trên tài khoản Instagram bức ảnh cho thấy cựu tổng thống đang ngồi trong phòng chờ của căn cứ không quân Villamor, cơ sở của lực lượng không quân Philippines và sử dụng chung đường băng với sân bay quốc tế Ninoy Aquino.
"Giam giữ bất hợp pháp. Không có lệnh bắt nào", Veronica viết dòng chú thích trên bức ảnh.

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại căn cứ không quân Villamor ở Manila ngày 11/3. Ảnh: Instagram/Veronica "Kitty" Duterte
Hình ảnh được truyền thông Philippines công bố cho thấy quân đội đã triển khai nhiều binh sĩ canh gác xung quanh căn cứ Villamor trong thời gian ông Duterte bị giữ tại đây.
Trong video do con gái đăng, ông Duterte yêu cầu giới chức đưa ra căn cứ cho việc ông bị bắt và giữ tại căn cứ không quân Villamor.
"Tôi phạm phải tội gì và dựa trên điều luật nào", ông nói. "Hãy cho tôi xem ngay cơ sở pháp lý của việc này. Rõ ràng tôi bị đưa đến đây không phải do tự nguyện. Nếu không ai đưa ra được cơ sở pháp lý thì các anh sẽ phải làm việc đó, vì đây là căn cứ của các anh. Hãy trả lời ngay bây giờ về việc tước đoạt quyền tự do của người khác".
Cựu thư ký Salvador Medialdea, người có mặt cùng gia đình ông Duterte, cho biết cựu tổng thống thậm chí còn không biết về những cáo buộc đối với mình.
"Các anh không lo ngại về việc chúng ta đang tuân theo lệnh của một tổ chức mà Philiipines thậm chí không phải thành viên sao. Chúng ta đã rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) rồi", Medialdea nói.
Văn phòng Tổng thống Philippines trước đó cùng ngày cho biết ông Duterte đã bị bắt theo lệnh của ICC, ngay khi về đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila. Ông Duterte trước đó tới Hong Kong để vận động tranh cử cho các ứng viên thượng nghị sĩ của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 5.
Trong nhiệm kỳ tổng thống 2016-2022, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ma túy ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Cảnh sát cho biết chiến dịch đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế lên tới khoảng 30.000 người.
ICC đã mở cuộc điều tra những cáo buộc cho rằng chiến dịch chống ma túy mà ông Duterte phát động là "tội ác chống lại loài người".
Ông Duterte chất vấn về việc bị bắt tại căn cứ không quân Villamor ở Manila ngày 11/3. Video: Instagram/Veronica "Kitty" Duterte
Philippines rút khỏi ICC vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte. Văn phòng Tổng thống Marcos Jr. hồi tháng 11/2024 cho biết họ sẵn lòng cân nhắc khả năng giao nộp cựu tổng thống Duterte nếu ICC chuyển quy trình sang Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), cơ quan có thể phát cảnh báo đỏ cho chính quyền Philippines.
Một số thông tin ngày 11/3 cho hay Interpol đã phát Thông báo Đỏ với ông Duterte. Thông báo Đỏ của Interpol là cảnh báo được gửi tới các cơ quan hành pháp trên thế giới rằng ông Duterte đang bị phát lệnh bắt để phục vụ quá trình truy tố.
Phát biểu trong sự kiện tại Hong Kong ngày 10/3, ông Duterte nói sẽ chấp nhận nếu ICC phát lệnh bắt. "Nếu đây thực sự là số phận của tôi, thì không sao cả, tôi sẽ chấp nhận. Họ có thể bắt và bỏ tù tôi", cựu tổng thống Philippines cho hay.
Huyền Lê (Theo GMA News, AFP)