"Nếu người dân yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng trở lại để bình ổn Bolivia", Morales nói trong cuộc họp báo ở Mexico City ngày 13/11. Ông kêu gọi mở cuộc "đối thoại quốc gia" để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Bolivia và bác bỏ tính hợp pháp của tổng thống lâm thời Jeanine Anez.
"Cách duy nhất để dừng khủng hoảng là ngồi xuống đàm phán và tránh phá hủy nền kinh tế quốc gia", ông nói thêm. "Chúng tôi sẽ trở lại, dù sớm hay muộn. Càng sớm thì càng tốt, để bình ổn Bolivia".
Phó chủ tịch Thượng viện Jeanine Anez, 52 tuổi, ngày 13/11 triệu tập phiên họp khẩn thượng viện để chính thức thông qua quyết định từ chức của Morales. Dù chỉ có nhóm nhỏ thượng nghị sĩ tham dự, bà Anez vẫn tuyên bố mình là tổng thống lâm thời, phụ trách chính phủ nhằm tổ chức bầu cử mới. Trong khi đó, Morales gọi bà là "thượng nghị sĩ cánh hữu xúi giục đảo chính".
Morales, 60 tuổi, từ chức hôm 10/11 sau khi mất sự ủng hộ của quân đội và cảnh sát. Ông tới Mexico để tị nạn hôm 12/11 bằng chuyến bay của chính phủ nước này.
Việc Morales tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư hồi tháng 10 châm ngòi cho các vụ bạo lực trên đường phố, nhưng tình hình thậm chí tồi tệ hơn sau khi ông từ chức. Nhiều người ủng hộ Morales đổ xuống đường biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh.
Phương Vũ (Theo AFP)