![]() |
Diarra (phải) hồi còn chơi cho Real. |
Diarra gia nhập Fulham theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh sẽ thi đấu đến hết mùa giải năm nay, kèm theo điều khoản gia hạn hợp đồng nếu đôi bên còn cảm thấy hợp nhau.
Tiền vệ 30 tuổi nổi lên khi còn thi đấu cho Lyon, trước khi được HLV Fabio Capello đưa về Real năm 2006. Tại đây, anh đã chơi 122 trận, giành 2 chức vô địch La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha.
Năm 2010 - sau một thời gian không được HLV Jose Mourinho trọng dụng, Diarra chuyển đến Monaco trước khi trở thành cầu thủ tự do mùa hè năm ngoái.
Hồi còn thi đấu cho Lyon - trong 5 mùa giải, tiền vệ người Mali cùng đội bóng này 4 lần liên tiếp vô địch Ligue I.
Diarra từng là mục tiêu tuyển mộ hàng đầu của Man Utd trước khi chuyển đến Real.
Bắt đầu sự nghiệp cùng đội bóng Hy Lạp, OFI Crete, Diarra sau đó chuyển đến Hà Lan chơi cho Vitesse Arnhem.
Sau 9 năm ở Lyon và Real, anh gia nhập Monaco theo dạng tự do nhưng chỉ chơi gần nửa mùa giải ở đó và ra đi sau khi đội bóng bất ngờ xuống hạng.
Diarra từng 74 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 11 bàn. Anh cũng từng được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2002.
Hà Uyên