"Tôi chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ chiến thắng, nhưng ông ấy đã chiến thắng", cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad nói trong cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm nay, đề cập tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Bây giờ mọi người nói rằng có rất nhiều người ủng hộ ông ấy. Điều đó sẽ là thảm họa".
Để so sánh, Mahathir nói cựu phó tổng thống, đồng thời là ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, là người "biết lý lẽ" hơn và đã đồng cảm với sự bất ổn liên quan chủng tộc gần đây ở Mỹ.
"Tôi không biết liệu Trump có tái đắc cử không, nhưng tôi hy vọng Biden sẽ khác ông ấy", Mahathir cho hay, thêm rằng ông đã nói vói một số người Mỹ rằng "tôi sẽ bỏ phiếu cho Biden, dù tôi không có quyền bầu cử".
Mahathir thừa nhận Malaysia cũng phải chịu đựng bất ổn chính trị kéo dài, nhưng ông vẫn thấy bối rối trước các vấn đề của Nhà Trắng.
Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong một cuộc phỏng vấn ở Kuala Lumpur hồi tháng 3. Ảnh: Reuters.
"Ông ấy sa thải tất cả nhân viên không ủng hộ mình, cứ như một quốc gia ở thế giới thứ ba vậy", Mahirir nói. "Ở Malaysia, chúng tôi có thể làm điều đó. Chúng tôi không thích một nhân viên và sa thải người đó. Nhưng đây là nước Mỹ: rất, rất tự do, khoan dung và những thứ tương tự như thế".
Mahathir cho biết ông đã quan sát cuộc biểu tình tại Mỹ sau cái chết của George Floyd và ngạc nhiên khi Trump tuyên bố sẵn sàng triển khai quân đội đối phó biểu tình. Ông cũng bị sốc khi Trump tuần trước cho rằng Martin Gugino, một người đàn ông 75 tuổi bị cảnh sát làm bị thương trong cuộc biểu tình ở thành phố Buffalo, có thể là kẻ phá hoại liên quan đến Antifa, một phong trào phản kháng cánh tả.
"Sao ông ấy lại có thể nói điều đó? Ông ấy phải có bằng chứng rõ ràng. Là Gugino diễn kịch hay đó là sự thật những gì đã xảy ra? Toàn bộ báo chí đều nói đó là sự thật", cựu thủ tướng Malaysia cho hay.
Mahathir từng làm thủ tướng Malaysia trong 22 năm, từ năm 1981 đến năm 2003. Ông tiếp tục trở thành thủ tướng sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018, nhưng mất chức trong cuộc đảo chính chính trị hồi tháng 3 vừa qua.
Huyền Lê (Theo SCMP)