![]() |
Giáo sư Romano Prodi. |
Giáo sư Romano Prodi, cựu Chủ tịch Ủy ban châu Âu và cựu Thủ tướng Italy vừa tới Việt Nam trong khuôn khổ chuỗi sự kiện "Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình" lần thứ tư tại Đông Nam Á.
Trao đổi với báo giới chiều 17/3, ông dành khá nhiều lời khuyên cho quá trình cải cách tại Việt Nam. Theo đó, việc chọn xây dựng đất nước trở thành một nền kinh tế mở là đúng đắn, do đó, các chính sách kinh tế cũng như hệ thống luật pháp cần phải được thiết kế gắn chặt và định hướng này.
"Tôi nghĩ, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống luật pháp dài hạn không thay đổi quá nhiều. Hệ thống luật pháp này phải rất rõ ràng cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như người dân trong nước", ông Prodi nói. Cũng theo ông Prodi, khi một quốc gia phát triển thường có sự chênh lệch giàu nghèo, vì thế trong quá trình phát triển nhà nước cần phải tránh các mối căng thẳng bằng cách đảm bảo sự công bằng trong xã hội.
Cũng trong buổi trao đổi hôm qua, nguyên Thủ tướng còn nêu lên quan điểm về khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự hợp tác giữa Việt Nam với Italy cũng như các nước trong Liên minh châu Âu... Theo đó, để tăng cường xuất khẩu, sau giai đoạn thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, các công ty Việt Nam cần cải thiện năng lực cạnh tranh để trở thành các đối thủ mạnh trên thương trường quốc tế.
Ông cho rằng, trong 5 đến 10 năm nữa các công ty của Việt Nam khi cạnh tranh bên ngoài biên giới quốc gia cần thiết lập các chiến lược rất rõ ràng và phù hợp với thị trường quốc tế. "Tôi nghĩ là hiện nay và trong tương lai gần các tập đoàn quốc tế vẫn là các đối thủ chính trên thị trường. Vì thế, các công ty Việt Nam không nhất thiết phải trở thành công ty lớn mà các bạn cần phát triển về một mảng hay lĩnh vực cụ thể", ông Prodi nói.
Nói về tình hình kinh tế EU, ông Prodi tỏ ra khá lạc quan: "Một năm trước đây, tôi rất lo lắng về đồng tiền chung châu Âu euro sẽ tan rã, giờ tôi không còn lo lắng nữa, vì Ngân hàng Trung ương châu Âu thể hiện quyết tâm rất lớn của mình bằng việc can thiệp vào khu vực bất ổn của tiền tệ và kinh tế nếu cần thiết".
Bên cạnh câu chuyện kinh tế, cựu Thủ tướng Italy cũng dành nhiều thời gian để nói về văn hóa. Theo đó ông nhận định Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để xây dựng nền văn hóa hòa bình và phát triển. "Việt Nam là quốc gia trẻ, nhất là thế hệ trẻ đầy sức sống và tài năng, họ có thể tận dụng tối đa tiềm năng mà Việt Nam đang có", ông Romano Prodi nói.
Hương Thu