Thứ sáu, 26/4/2024
Chủ nhật, 6/11/2022, 09:22 (GMT+7)

Cựu thủ môn tuyển Anh chơi bóng cùng người hâm mộ TP HCM

TP HCMPaul Robinson, từng chơi 41 trận cho tuyển Anh và 375 trận ở Ngoại hạng Anh, góp mặt trong trận đấu thiện nguyện chiều 5/11.

Chiều 5/11, Paul Robinson đến sân Phú Nhuận để tham dự trận đấu thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

Sinh năm 1979, Robinson trải qua nhiều năm chơi ở giải đấu hàng đầu nước Anh là Premier League với tổng cộng 375 trận cho Leeds, Tottenham, Blackburn và Burnley.

Anh cũng 41 lần khoác áo tuyển Anh trong giai đoạn từ 2003 đến 2007, là sự lựa chọn số một của đội tuyển tại World Cup 2006.

"Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam nhưng đã cảm nhận được sự ấm áp, chân tình và cởi mở của con người nơi đây", Paul nói. "Đây là mảnh đất thân thiện và dễ thương. Tôi biết CĐV Việt Nam rất đam mê bóng đá".

Robinson mang đến Việt Nam hai chiếc áo CLB Tottenham với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ và vật kỷ niệm của cá nhân để bán đấu giá.

"Tôi mang chiếc áo đấu sang Việt Nam lần này là nỗ lực để có thể kết nối những CĐV, có thể giúp đỡ được nhiều người trong hành trình từ thiện này. Hy vọng CLB Tottenham có thể được nhiều người biết đến hơn”, Paul nói.

Là một thủ môn và thân hình không còn như trước nhưng Robinson cũng có nhiều pha xử lý đẳng cấp khi có bóng.

Khi còn thi đấu, Robinson là người thứ ba trong số sáu thủ môn từng ghi bàn (không kể các bàn phản lưới nhà) trong lịch sử Premier League với cú đá phạt từ 87 m ấn định chiến thắng 3-1 cho Tottenham trước Watford tại White Hart Lane ngày 17/3/2007.

Robinson cũng đeo băng đội trưởng Tottenham trong hành trình đoạt League Cup mùa 2007-2008. Anh giải nghệ trong màu áo CLB Burnley vào năm 2017.

Paul trao tổng số tiền 207.500.000 cho Thành đoàn TP HCM để làm thiện nguyện.

Đức Đồng