Cựu thanh niên xung phong miền Nam mất sức, cô đơn được tăng gấp đôi trợ cấp
Từ ngày 1/12, cựu thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được tăng trợ cấp hàng tháng lên 1,08 triệu đồng.
Theo Nghị định 388 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2026, mức trợ cấp mới bằng hai lần chuẩn trợ giúp xã hội, tăng gấp đôi so với mức 540.000 đồng hiện nay. Chính sách áp dụng với cựu thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975, đáp ứng điều kiện về khả năng lao động và hoàn cảnh sống.
Ngoài tăng mức hưởng, Chính phủ đơn giản hóa thủ tục để người dân dễ tiếp cận chính sách. Cựu thanh niên xung phong hoặc thân nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi đến UBND cấp xã nơi thường trú.
Người làm thủ tục không phải nộp lại những giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính.
Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã có 5 ngày làm việc để kiểm tra, xét duyệt. Kết quả được công khai trong 5 ngày làm việc trước khi chuyển lên cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.
Thời gian giải quyết trợ cấp mai táng cũng được rút ngắn từ khoảng 25 ngày xuống còn 8 ngày làm việc, tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có quyết định. Sau đó, UBND cấp xã có thêm 5 ngày làm việc để chi trả cho thân nhân hoặc người lo mai táng.
Bà Phạm Thị Thuân, 83 tuổi quê Thanh Hóa, cựu thanh niên xung phong thời chống Mỹ, cùng con cháu đến đường Lê Duẩn xem diễu binh tại TP HCM, tháng 4/2025. Ảnh: Thanh Tùng
Với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam qua đời từ ngày 20/11/2017 đến trước ngày 1/12/2026, chưa được giải quyết trợ cấp một lần và không còn lưu giữ giấy tờ để làm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng, thân nhân có thể được xem xét nhận khoản trợ cấp một lần 3,6 triệu đồng nếu đủ điều kiện.
Cả nước hiện có hơn 650.000 cựu thanh niên xung phong từng tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, trong đó khoảng 2.500 người thuộc lực lượng thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam.
Vũ Tuân